Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công "rùa bò" hơn 2 năm chưa xong

11/03/2021 10:07 AM | Xã hội

Đã hơn 2 năm thi công, đến nay tuyến phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) dài chỉ 440m vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 1.

Phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) từ khi thi công cho đến nay luôn được người dân thường gọi với cái tên "con đường đau khổ" bởi tiến độ thi công "chậm như rùa bò" và mức độ ảnh hưởng xấu đến môi trường, giao thông... và cuộc sống của người dân khu vực này.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 2.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân (Hà Nội), phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội), đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến điểm nối với phố Nguyễn Huy Tưởng dài khoảng 440m nằm trong dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Vũ Trọng Phụng đã được UBND thành Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư từ ngày 31/10/2017 với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 3.

Thế nhưng, do vừa thi công vừa bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến thời điểm này, nhà thầu mới xây dựng được hệ thống cống ngầm, trong khi đó toàn bộ các hạng mục khác như thảm bê tông nhựa áp phan, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng… vẫn chưa được triển khai.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 4.

Lòng đường, vỉa hè hiện nay ngổn ngang đủ các loại vật liệu xây dựng, thậm chí là nơi xả rác của người dân

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 5.

Nhiều hố sâu do xây dựng chưa xong luôn tạo ra những mối nguy hiểm cho người dân.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 6.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 7.

Không chỉ người tham gia giao thông mà người đi bộ trên vỉa hè cũng gặp không ít những khó khăn khi di chuyển.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 8.

Vỉa hè thi công còn ngổn ngang khiến nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 9.

Những hố ngầm không lắp rất dễ bắt gặp trên đường...

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 10.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 11.

Hệ thống điện đường và nhiều hạng mục cơ bản khác vẫn chưa được hoàn thành.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 12.

Ông Trần Hữu Hồng Hà, một người dân sống ở khu vực dự án đi qua phản ánh: "Tiến độ thi công tuyến phố này chậm như  “rùa bò”, cứ mưa là ngập, có thời điểm tới yên xe máy, trời nắng thì xe cộ đi lại bụi mù đường khiến chúng tôi vô cùng khổ cực".

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 13.

"Đã hơn 2 năm nay, từ khi thi công, từ người già cho đến trẻ nhỏ thường xuyên bị ốm liên quan đến bệnh hô hấp, còn mùa ẩm thấp thì bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Chỉ mong con đường sớm hoàn thành để người dân chúng tôi bớt khổ", ông Hà chia sẻ thêm.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 14.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, nguyên nhân dẫn đến việc thi công Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng chậm tiến độ chủ yếu là dự án này vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công xây dựng và việc giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc ngay từ đầu nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo kế hoạch.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 15.

Ngoài ra, việc di dời hệ thống hạ tầng ngầm và nổi trên toàn tuyến phố Vũ Trọng Phụng khá phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị như việc di dời 3 trạm biến áp trên phố mất nhiều thời gian. Đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ.

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 16.

Cụ thể, triển khai dự án, UBND quận Thanh Xuân đã lên phương án thu hồi đất đối với 80 hộ dân và 11 tổ chức nằm trong chỉ giới đường đỏ. Đến năm 2019, UBND quận đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 77 hộ dân và 11 đơn vị. 

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 17.

Còn 3 hộ dân trú tại số 71, 73 và 75 Vũ Trọng Phụng hiện chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bởi nhà ở của 3 hộ đang nằm trong chỉ giới thu hồi đất của Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (số 69 Vũ Trọng Phụng) do Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon làm chủ đầu tư. (Ảnh: 3 căn nhà chưa chịu di dời)

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 18.

Bởi trước đây, chủ đầu tư Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ đã xây dựng phương án bồi thường khi thu hồi đất. Mặt khác, các hộ cho rằng có quyền thương lượng giá bồi thường với chủ đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ nên hiện cả 3 hộ chưa đồng tình với mức giá bồi thường theo phương án UBND quận Thanh Xuân phê duyệt. (Ảnh: Hố ngầm xuất hiện khắp nơi trên đường, gây ra nguy cơ mất an toàn cho người dân).

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 19.

Nhằm giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất đối với 3 hộ gia đình trên, ngày 6/7/2020, UBND TP Hà Nội có Thông báo số 241/TB-TP về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng và đối với các hộ dân thuộc phạm vi Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng nhà ở quận Thanh Xuân, giao UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm thu hồi đất và xây dựng phương án bồi thường đối với 3 gia đình trên. Đến ngày 24/9/2020, UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 3 hộ dân, nhưng đến thời điểm này 3 hộ vẫn chưa chấp hành tháo dỡ công trình và nhận tiền đền bù. 

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 20.

Để Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng sớm hoàn thiện, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết: Ngày 15/9/2020, UBND quận đã có Tờ trình số 70/TTr-UBND, đề nghị UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh thời gian thi công các gói thầu đến hết ngày 30/6/2021. (Ảnh: Những mối nguy hiểm luôn rình rập người dân).

 Cận cảnh tuyến phố dài hơn 400m thi công rùa bò hơn 2 năm chưa xong  - Ảnh 21.

Đối với 3 hộ không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt vào ngày 24/9/2020, UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định trong thời gian tới đây. (Ảnh: Người dân chờ mỏi mòn tuyến phố Vũ Trọng Phụng hoàn thành thi công)./.

Văn Ngân

Cùng chuyên mục
XEM