Với kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng, sau 5 năm hoàn thành, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đắk Lắk vẫn chưa đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.
Trung tâm thanh thiếu niên hơn 60 tỷ đồng bị bỏ hoang.
Tường nổi rêu xanh, phần mái che cũng ngày một xuống cấp.
Gạch lát nền nhà sau một thời gian dài không được dọn dẹp, vệ sinh nên đã đổi sang màu vàng của đất.
Bể bơi được đầu tư với kinh phí hơn 8,9 tỷ đồng song không được bảo quản, chăm sóc nên xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ cần lại gần khu vực này, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Nhiều mảng tường bong tróc, hệ thống đèn điện cũng bị tháo bung.