Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

14/04/2022 14:03 PM | Xã hội

Sáng 14/4 tại Quảng Ninh, Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng năm 2022."

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 1.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 2.

Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long, Quảng Ninh) được chọn làm địa điểm triển khai tiêm vắc xin.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 3.

Tham dự Lễ phát động, có ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 4.

Lễ phát động lần này, Quảng Ninh tổ chức tiêm cho 160 em học sinh lớp 6 của trường THCS Trần Quốc Toản.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 5.

Các em được giáo viên và nhân viên y tế tư vấn, giải thích về vắc xin cũng như các phản ứng thông thường sau khi tiêm.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 6.

Loại vắc xin được lựa chọn tiêm cho 160 em học sinh lần này là vắc xin Moderna. Bộ Y tế đã có tập huấn và hướng dẫn chi tiết việc tiêm vắc xin này.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 7.

Liều tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi là 0,25ml, bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn, giống như tiêm vắc cho người lớn liều nhắc lại.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 8.

Dự kiến, trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 9.

Các khâu chuẩn bị cũng như dự phòng các tình huống khẩn cấp đều được tập duyệt kỹ trước đó.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 10.

"Em rất vinh dự khi được lựa chọn là một trong những bạn đầu tiên cùng lứa tuổi được tiêm vắc xin. Có hơi hồi hộp nhưng khi được cô giáo và các cô y tá động viên, khích lệ thì em đã tự tin hơn nhiều", em Ngọc Anh, học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản chia sẻ.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 11.

Các cô giáo hướng dẫn các em điền thông tin cá nhân.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 12.

Nhân viên y tế đo nhiệt độ trước khi khai báo thông tin.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 13.

Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Trường Sơn trực tiếp động viên em học sinh đầu tiên tiêm vắc xin trong buổi sáng nay.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 14.

Tính đến 10h20 sáng cùng ngày, toàn bộ 160 em học sinh đã được tiêm vắc xin.

Cận cảnh những mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 15.

Hiện tình hình sức khỏe của các em vẫn đang ổn định và không có tình huống phát sinh khẩn cấp.

 

Theo Hoàng Dương

Cùng chuyên mục
XEM