Cận cảnh khu nhà thu nhập thấp đồ sộ nhất TP.HCM sắp hoàn thành khiến hàng nghìn người dân vui mừng khôn xiết

28/02/2017 08:54 AM | Kinh doanh

Tin từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tính đến nay TP.HCM đã xây dựng được 4.536 căn hộ trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư, đạt tỉ lệ 37%, phục vụ cư dân khu vực Thủ Thiêm phải di dời chỗ ở.

Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm là để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này. Dự án bao gồm 3 khu: Khu 30,2ha Bình Khánh có 4.216 căn hộ, Khu 38,4ha Bình Khánh có 6.220 căn hộ và Khu 17,3ha An Phú – Bình Khánh có 1.844 căn hộ.

Trong đó, Khu tái định cư 38,4ha tại phường Bình Khánh, quận 2 do liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 – Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn làm nhà đầu tư xây dựng 2.220 căn hộ và hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4ha tại phường Bình Khánh, quận 2.

Hiện, đây là khu nhà tái định cư có quy mô lớn nhất này đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang triển khai thi công hạ tầng giao thông nội bộ, khu cảnh quan. Thời gian qua, TP.HCM cũng đã bàn giao gần 1.000 căn cho các hộ tái định cư thuộc khu này.

khu dân cư tại định cư 38,4 ha Bình Khánh được xem là khu nhà ở kiểu mẫu, có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ.

Mới đây, UBND TP.HCM vừa phê duyệt bổ sung đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu tư xây dựng trục đường số 1, số 2 kết nối giao thông vào khu 1,36ha lân cận Khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh.

Theo đó, đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với hẻm đất cấp còn lại, vị trí 3 đường Lương Đình Của, phường Bình Khánh gần 17 triệu đồng/m2. Các căn nhà số 10/1, 10/10, 10/10B và nhà không số khu phố 3, phường Bình Khánh là 16 triệu đồng/m2.

Số tiền đền bù của các nhà số 11/15, 6/3, 6/2 và 6/1, khu phố 3, phường Bình Khánh là hơn 32 triệu đồng/m2. Riêng nhà số 6/3A khu phố 3, phường Bình Khánh có giá đền bù gần 25 triệu đồng/m2.

Cận cảnh dự án khu tái định cư lớn nhất TP.HCM

Dự án này do Thuận Việt xây dựng đang hoàn thiện mặt ngoài các tòa nhà chung cư.

Sở Xây dựng cho biết, theo quy hoạch phát triển chung của TP.HCM đến năm 2025, dự báo nhu cầu nhà tái định cư tiếp tục tăng cao. Trong 5 năm tới, tổng nhu cầu nhà dành cho các hộ dân tái định cư bị di dời để thực hiện các dự án lên đến hơn 40.000 căn.

Các khu nhà đã cơ bản hoàn thành để bàn giao nhà cho người dân.

Nằm mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, khu tái định cư bên trong đô thị Thủ Thiêm đang dần thành hình với hàng loạt tòa nhà được xây dựng quy mô, bề thế nằm san sát nhau.

Nhiều người dân đang sinh sống ở đây cho biết mặc dù các khu nhà bên cạnh đang xây dựng gây ồn ào, bụi bặm, nhưng đây là khu tái định cư hội tụ đầy đủ tiện ích nội khu từ siêu thị, trường học, bệnh viện...

Một số công trình hạ tầng như vỉa hè, đường sá đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Một số hạng mục đang gấp rút được thi công hoàn thiện. Hầu hết tầng trệt của các tòa nhà đều được sử dụng để mở kiot kinh doanh.

Nhiều tòa nhà chung cư đang bắt đầu hoàn thiện.

Cùng với các siêu dự án đang rầm rộ thi công tại khu đô thị Thủ Thiêm, khu tái định cư quy mô này đang góp phần hình thành nên diện mạo của trung tâm đô thị mới trong tương lai gần.

Ngoài ra, ở Thủ Thiêm còn 2 khu tái định cư quy mô lớn khác cũng đang được đầu tư xây dựng. Khu 17,3 ha An Phú - Bình Khánh (1.844 căn) do Liên doanh Tiến Phước - Trần Thái đầu tư xây dựng cũng đã cơ bản hoàn thành, người dân gần như đã dọn vào sinh sống đầy đủ.

Cuối cùng, Khu 30,2 ha Bình Khánh (4.216 căn) do Công ty TNHH Quốc tế Thế Kỷ 21 đầu tư xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho người dân hơn 1.500 căn.

Theo Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
XEM