Cận cảnh kho thực phẩm bẩn lên tới 25 tấn sắp bán ra thị trường

17/12/2022 13:39 PM | Xã hội

Kho lạnh rộng chừng hơn 100m2 chứa đầy các sản phẩm đông lạnh như dạ sách trâu bò, ruột heo, một số loại thịt đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối.

Hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh , chủ yếu là nội tạng các loại động vật có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng, vừa bị Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện ngay tại kho lạnh của một công ty chuyên cung cấp thực phẩm ngay giữa thành phố Biên Hòa.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa kho lạnh nằm trong khu dân cư Cường Thuận, thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để kiểm tra thì phát hiện, trong kho lạnh rộng chừng hơn 100m2 chứa đầy các sản phẩm đông lạnh như dạ sách trâu bò, ruột heo, một số loại thịt nhưng chưa xác định được chủng loại đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối.

Cận cảnh kho thực phẩm bẩn lên tới 25 tấn sắp bán ra thị trường - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, dù nhiệt độ kho lạnh -20 độ C nhưng vẫn không thể nào làm cho các sản phẩm đông lạnh này bớt đi mùi hôi thối, đặc biệt khi tiến gần tới những bao gói ruột heo không nhãn mác được chứa trong những bịch nilon.

Qua kiểm tra bước đầu và thông tin từ chủ kho lạnh, toàn bộ số hàng hóa trong kho là khoảng trên 20 tấn, chủ yếu được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Khoản 30% số sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã hết hạn hoặc không có hạn sử dụng.

Thiếu tá Đỗ Hồng Trường - Đội trưởng đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết: "Qua trinh sát nắm tình hình địa bàn, chúng tôi kiểm tra 2 kho, một kho ở Phước Tân, một kho ở Tân Hiệp. Tổng số khoảng chừng 25 tấn, trong đó sản phẩm chủ yếu là sách bò, dẻ sườn, lòng heo, chân gà. Số lượng sản phẩm có tới 30% là không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có một số sản phẩm đã chuyển màu, có mùi".

Cận cảnh kho thực phẩm bẩn lên tới 25 tấn sắp bán ra thị trường - Ảnh 2.

(Ảnh: TTXVN)

Bước đầu, chủ cơ sở cho biết toàn bộ số hàng hóa trên được tập kết về kho để bảo quản và bán cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các tỉnh thành lân cận, ngoài ra cũng chuẩn bị cung cấp ra thị trường vào dịp Tết sắp tới.

Theo Quốc Thái VTV

Cùng chuyên mục
XEM