Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột'

17/03/2023 16:14 PM | Xã hội

Dự án bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1), huyện Thường Tín, Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng sắp hoàn thành hạ tầng. Tuy nhiên bệnh viện đang có nguy cơ “có vỏ mà rỗng ruột” do khó khăn trong đấu thầu thiết bị y tế.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 1.

Dự án bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1), dự án thuộc dự án nhóm B, quy mô 300 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 684 tỷ đồng.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 2.

Ghi nhận tại dự án, các hạng mục hạ tầng gần như đã hoàn thiện

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 3.

Đại diện Cty CP xây lắp Xuân Mai cho biết, hiện các hạng mục xây lắp trong gói thầu đã thực hiện được khoảng 95%, với tốc độ thi công hiện nay chỉ trong tháng 6/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu xây lắp.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 4.

Tuy nhiên, dự án Bệnh viện Thường Tín có nguy cơ "có vỏ mà không có ruột"

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 5.

Vướng mắc nhất đối với dự án bệnh viện đa khoa Thường Tín (giai đoạn 1) là thiết bị y tế, rất có khả năng bệnh viện xây xong nhưng không có đầy đủ thiết bị để phát huy tốt nhất hiệu quả đầu tư.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 6.

Lý do bởi tất cả đều đang lúng túng trong việc tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế. Khó khăn đến ngay từ khâu lập danh mục cấu hình thiết bị y tế, tiếp đến xây dựng cấu hình... Ngoài ra, có những thiết bị không có trong danh mục niêm yết trên cổng thông tin của Bộ Y tế... chủ đầu tư cũng không dám mua.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 7.

Một đại diện Ban quản lý dự án cho biết: Khó khăn là rõ ràng vì xây dựng xong một bệnh viện mà không có đầy đủ thiết bị y tế thì cũng không thể hoạt động được. Do đó chúng tôi phải vừa làm vừa dò đường.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 8.

Đây không phải trường hợp bệnh viện duy nhất gặp khó, ở Hà Nội còn có 4 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 cũng trong tình trạng khó khăn về đấu thầu trang thiết bị y tế bao gồm: Nhi Hà Nội giai đoạn I; Đa khoa Hà Đông; Đa khoa huyện Ba Vì và Đa khoa Sơn Tây.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 9.

Gần đây Chính phủ có những Nghị định, Nghị quyết để tháo gỡ nhưng vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể của các Bộ chuyên ngành (Y tế, tài chính, Kế hoạch và Đầu tư...).

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 10.

Khối nhà kỹ thuật 4 tầng phía mặt sau dự án

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 11.

Đối với công tác mặt bằng, hiện dự án chỉ còn 1 khối nhà nằm trên diện tích làm sân đường chưa giải phóng mặt bằng (GPMB). Do đây là nhà đất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nằm trong khuôn viên của Bệnh viện, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Bảo hiểm Thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị sớm bàn giao tòa nhà phục vụ thi công.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 12.

Cận cảnh bệnh viện gần 700 tỷ sắp hoàn thành có nguy cơ 'rỗng ruột' - Ảnh 13.

Theo Trần Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM