Camera thần thánh cho người nuôi mộng trở thành ngôi sao Internet

11/09/2016 09:17 AM | Công nghệ

Một startup đã phát triển camera đặc biệt, có thể chỉnh sửa gương mặt theo thời gian thực cho đối tượng thích “sống ảo”, khoe ảnh đẹp trên mạng xã hội.

Mẫu camera đặc biệt sẽ phát hành vào tháng 11 năm nay. Thiết bị sử dụng con chip tự phát triển có kích thước bằng một quả bóng bàn, được thiết kế hướng đến đối tượng người Trung Quốc trẻ bị ám ảnh bởi những bức ảnh tự sướng đã qua chỉnh sửa trên mạng xã hội. Không chỉ là công cụ chụp ảnh, nó còn xóa bỏ các khuyết điểm, làm gương mặt thon gọn hơn, làm trắng da, làm mắt to lên theo thời gian thực ngay khi người dùng đang phát video trực tiếp trên Internet.

Nick Hui, nhà sáng lập startup, cho biết đây sẽ là loại camera đầu tiên có năng lực như vậy trên thị trường. Khi dùng nó để livestream, bạn sẽ xinh đẹp hơn thường lệ và nó là một tính năng bắt buộc cho những ai thường xuyên phát video trên mạng cho mọi người theo dõi.

Theo Hui, con chip trong camera sẽ xử lý hình ảnh trong mọi khung hình của video khi đang phát live (thông thường là 30 khung hình/giây) bằng thuật toán đã được cấp bản quyền. Thuật toán có thể nhận diện gương mặt và thực hiện các thay đổi phức tạp. Nó gắn được vào bất kỳ smartphone nào hoặc dùng độc lập, bám dính trên mọi bề mặt như tường, cửa nhờ gel silica ở mặt sau. Nó còn tích hợp Wi-Fi để kết nối với smartphone qua ứng dụng độc quyền, cho phép phát hay xuất trực tiếp video sang điện thoại.

Ngành công nghiệp livestream bắt đầu thâm nhập Trung Quốc từ năm 2015. Kể từ đó, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi mơ mộng trở thành ngôi sao Internet thông qua những chương trình phát live mà trong đó họ hát, kể chuyện hài hay chia sẻ mẹo trang điểm.

Theo truyền thông nước này, có 116 ứng dụng livestream đã được phát triển, 108 trong số đó gọi được vốn đầu tư. Quy mô thị trường ước đạt 100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, theo công ty chứng khoán Huachuang. Thông qua mạng xã hội và các website livestream, những ngôi sao Internet Trung Quốc được dự báo kiếm được 58 tỷ nhân dân tệ, vượt quá cả doanh số rạp chiếu phim năm ngoái.

Các phụ nữ trẻ đẹp hay người chơi nhạc nghiệp dư tìm thấy cơ hội kiếm tiền từ tài năng của mình khi hàng trăm ngàn người hâm mộ chờ đợi được xem họ trình diễn qua webcam trên máy tính. Xu Wanwan, một cư dân Thượng Hải, người có 330.000 người theo dõi, cho biết có ngoại hình đẹp đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho phần lớn bọn họ, đặc biệt là các cô gái trẻ, để biến giấc mơ thành hiện thực và có thêm nhiều người hâm mộ trực tuyến.

Cùng chuyên mục
XEM