"Cầm nhiều không buông thì mệt"- ông chủ Tân Hoàng Minh nói trước màn quay xe vụ Thủ Thiêm

12/01/2022 15:34 PM | Kinh doanh

"Bạn truy cầu nhiều quá thì bạn khổ. Bạn cầm nắm nhiều quá mà không chịu buông xuống thì bạn mệt.", ông chủ Tân Hoàng Minh nói.

Vụ ông chủ Tân Hoàng Minh bất ngờ "quay xe", bỏ cọc sau vụ đấu giá "đất vàng" Thủ Thiêm, đẩy giá đất khu này lên con số đắt nhất hành tinh khiến dư luận xôn xao. Khi chiến thắng phiên đấu giá với giá trên trời và khi thôi không thực hiện cam kết, đại gia này đều có những tâm thư, phát biểu với những lý lẽ "đi vào lòng người".

Dân mạng phát hiện ra, chủ tịch Tân Hoàng Minh, đại gia Đỗ Anh Dũng vốn là người có khả năng hùng biện, thuyết trình lưu loát. Ông từng nhiều lần có các diễn ngôn xúc động, khiến người nghe thấm thía.

Một clip ngắn ghi lại bài phát biểu của ông Đỗ Anh Dũng trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tân Hoàng Minh đang được chia sẻ chóng mặt. Đại gia này phát biểu:

"Các bạn phải định nghĩa được mục tiêu là sự hoàn thiện, là đỉnh cao mình mong muốn: Tiền bạc, danh vọng, chức vị, sức khỏe, tình yêu, gia đình... Sau đó bạn phải tìm ra được phương pháp để đến với sự hoàn thiện đó. 

Và hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống của bạn chính là trong quá trình hoàn thiện đó, bạn vừa làm việc, vừa cống hiến, vừa trải nghiệm, và thậm chí vừa nhận những hậu quả do mình mong muốn đạt tới trải nghiệm hoàn thiện đó.

Ai cũng tham, ai cũng sân, ai cũng si, tham sân khi các bạn biết rồi, nên mình tự làm khổ mình, mà mình cũng muốn làm sướng cho mình. Bạn truy cầu nhiều quá thì bạn khổ. Bạn cầm nắm nhiều quá mà không chịu buông xuống thì bạn mệt. Bạn tham ái sắc nhiều quá thì bạn đi vào bệnh viện, thậm chí bạn phải rút ngắn cuộc đời lại.".

Cầm nhiều không buông thì mệt- ông chủ Tân Hoàng Minh nói trước màn quay xe vụ Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Đại gia Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh

Ông cho rằng: "Mình hiểu ý nghĩa cuộc đời này để mỗi con người chúng ta đây tư duy nó là vừa đủ. Danh vọng nhất thời, tiền bạc phù du, vậy nên lắng đọng trong chúng ta là cái gì? Với tôi là mình được trải nghiệm, mình được đi qua những cái thăng, cái trầm. Khi thăng mình không quá vui, khi trầm mình cũng không quá bi ai. 

Mục tiêu của tôi đặt ra rất rõ: Tôi muốn làm cho những người xung quanh tôi hạnh phúc. Sự hạnh phúc ở đây bao gồm tiếng cuời, sự hoan hỉ, chan hòa yêu thương nhau. Mục đích của cuộc đời tôi, tôi cũng xác định rất rõ: Tôi muốn làm tỷ phú. 

Nhưng tôi không đặt đến mức cuối cùng là tôi phải đạt đến mức tỷ phú thì tôi mới hạnh phúc. Trong quá trình đi lên làm tỷ phú thì mình hưởng và mình chịu những cái đau khổ hoặc thành đạt trong quá trình đó. Ý nghĩa cuộc sống nó nằm trong từ này.".

Ông chủ Tân Hoàng Minh tuyên bố: "Cầm nắm nhiều mà không buông thì mệt"

Bài phát biểu truyền cảm hứng này của ông chủ Tân Hoàng Minh khiến dân tình xôn xao, bởi sự minh triết và ý nghĩa về sự "vừa đủ" mà ông trao truyền. Tuy nhiên, nhiều người chú ý vào câu "cầm nhiều không buông thì mệt" và liên kết nó với vụ "quay xe" đất vàng Thủ Thiêm, tự hỏi có phải vì triết lý này mà ông quyết định buông tay hay không?

Bài nói của ông Đỗ Anh Dũng là thời điểm 2018, không liên quan gì đến scandal mới đây, tuy nhiên, dân mạng luôn có những kiến giải của riêng mình.

Theo Bích Chi

Cùng chuyên mục
XEM