Cẩm nang đàn ông: Những quy tắc về trang phục nhất thiết phải biết trước khi đi dự tiệc

22/08/2017 17:17 PM | Sống

Đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới đau đầu trước mỗi buổi tiệc, đàn ông cũng gặp phải vô vàn rắc rối khi chọn trang phục phù hợp cho buổi tiệc mà mình sắp tham dự.

Bạn vừa được mời đến dự một bữa tiệc cocktail, điều đầu tiên mà bạn nghĩ tới có lẽ là “mình sẽ mặc gì bây giờ”? Hãy tin tôi đi, không riêng gì các chị em, chàng trai nào cũng sẽ lúng túng và hồi hộp lục tủ quần áo với hy vọng tìm được cho mình một bộ trang phục cocktail vừa hợp gu buổi tiệc lại vừa hợp với phong cách và vóc dáng của mình.

Diện trang phục cocktail khi nào?

Trước tiên hãy cùng xem những loại tiệc nào thì các quý ông nên diện trang phục cocktail khi được mời đến tham dự nhé. Những bữa tiệc cocktail thường gặp nhất bao gồm : đám cưới, các lễ kỷ niệm, lễ rửa tội, một số sự kiện thể thao, các bữa tiệc với cocktail và tiệc sinh nhật có tính chất trang trọng. Nói tóm lại, đó là những sự kiện đòi hỏi việc diện những bộ trang phục tinh tế và trang nhã hơn là quần bò áo phông.

Đúng như tên gọi của mình, trang phục cocktail nổi lên như một phong cách thời trang mới mẻ vào giữa những năm 1920s và 1930s cho những buổi dạ tiệc với cocktail cùng canapés được phục vụ trong khoảng 30 phút đầu của bữa tiệc và thường bắt đầu lúc 6h chiều.

Những trang phục cocktail dường như chưa bao giờ lỗi mốt, mà hơn thế nữa chúng được đa dạng hóa qua nhiều thời kỳ. Ngày nay, trang phục cocktail không chỉ dừng lại ở áo vét, cà vạt, giầy da mà còn được phá cách với rất nhiều kiểu kết hợp lạ, độc nhưng vẫn đầy lịch thiệp và đẹp mắt cho các quý ông.

Dưới đây là một số quy tắc cơ bản về kết hợp trang phục dành cho các chàng trai hiện đại sao cho vừa thanh lịch lại vừa hợp với hình dáng cơ thể của mình khi tham dự các bữa tiệc cocktail.

Chọn áo khoác blazer hay suit như thế nào?

Các lựa chọn phổ biến nhất cho kiểu trang phục này thường là áo khoác sẫm màu hay xám kết hợp với quần tây. Sự pha trộn giữa áo vét pha len và chất liệu cashmere luôn được coi là một phương án an toàn, tuy nhiên, bạn cũng có thể phá cách bằng việc kết hợp màu áo sáng hơn như xanh ô liu hay tím để tạo thêm sự độc đáo với phong cách trẻ trung hiện đại.

Nếu bạn có xu hướng thích phiêu lưu mạo hiểm thì suit họa tiết sẽ rất thích hợp cho bạn. Hãy thử chọn một bộ suit kẻ ca rô hình ô cửa sổ hay kẻ sọc ô vuông sẫm màu thay cho màu đen trơn truyền thống.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp áo jacket với quần bò chứ không nhất thiết phải mặc với quần tây và hãy nhớ rằng, bên cạnh việc phối màu và loại chất liệu thì việc chọn kiểu sao cho vừa vặn với cơ thể và thoải mái cho các vận động trong bữa tiệc là điều vô cùng quan trọng.

Áo sơ mi

Bộ trang phục có khiến bạn trở nên “hot” hay không không chỉ bắt mắt ngườii nhìn ở chiếc áo jacket hay blazer mà còn là chiếc áo sơ mi chất liệu cotton mà bạn chọn nữa. Do đó, hãy chắc rằng bạn đã giặt sạch sẽ và là phẳng phiu trước khi diện nó đến bất kỳ một bữa tiệc nào.

Tông màu truyền thống nhất vẫn là sơ mi đơn sắc, tuy nhiên bạn có thể chọn những chiếc sơ mi sọc hay kẻ ca rô nhẹ nhàng. Tay áo đúp có thể sẽ khiến bạn nhìn thiếu tinh tế hơn trong ánh sáng ban ngày, nhưng nếu các sự kiện bạn tham dự diễn ra trong khoảng thời gian ban ngày và cả buổi tối thì áo sơ mi tay đúp lại trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời.

Chọn giày nào!

Giầy da Oxfords đen hoặc nâu vàng được coi là lựa chọn tiêu chuẩn cho trang phục cocktail của các đấng mày râu. Một ý tưởng khác nữa là loại giầy tu sĩ (giầy monk-strap), hiện rất được ưa chuộng trong những mùa gần đây, với thiết kế đóng mở bằng khóa kim loại và dây gài mang hơi hướng rất thanh lịch và trang nhã. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn giầy lười khi diện trang phục cocktail. Dù bạn chọn loại giầy nào thì hãy đừng quên đánh xi sạch sẽ và sáng bóng trước khi dự tiệc nhé!

Cà vạt

Nếu bạn định mặc kết hợp các màu sắc tương phản trên cùng một bộ đồ gồm áo sơ mi và suit theo phong cách block-colour, thì một chiếc cà vạt chất liệu len hay lụa đỏm dáng với họa tiết bắt mắt chắc chắn sẽ giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên, với phong cách block-colour, bạn cũng nên lựa chọn màu sắc sao cho tinh tế và hài hòa để không tự biến mình thành chú tắc kè hoa màu mè trong buổi tiệc. Còn nếu bộ suit hay áo sơ mi của bạn đã được trang trí họa tiết rồi thì tốt nhất nên chọn cà vạt với thiết kế đơn giản để tránh bị rối mắt mà vẫn giữ được điểm nhấn và dáng vẻ lịch thiệp của trang phục.

Bên cạnh những thành phần chính thì các phụ kiện khác như khăn gài túi áo ngực, thắt lưng, kính mắt cũng là những nhân tố làm tăng thêm sự lịch lãm của bạn. Mời độc giả hãy cùng chúng tôi “ngó” qua một vài bộ trang phục dưới đây được kết hợp các kiểu dáng cũng như chất liệu, màu sắc và họa tiết để lấy ý tưởng cho bữa tiệc cocktail sắp tới của các chàng trai nhé!

Khánh An

Cùng chuyên mục
XEM