Cám cảnh nhân viên Google: Từ chỗ đi làm sướng như vua có massage miễn phí, đồ ăn vặt khắp nơi, giờ đây dập ghim cũng không có để dùng

04/04/2023 15:19 PM | Kinh doanh

Không cà phê, chẳng còn dập ghim, đến xin thay máy tính cũng khó khăn là những gì nhân viên Google đang phải chấp nhận.

Cám cảnh nhân viên Google: Từ chỗ đi làm sướng như vua có massage miễn phí, đồ ăn vặt khắp nơi, giờ đây dập ghim cũng không có để dùng - Ảnh 1.

Theo tờ Fortune, Google đang cắt giảm mạnh tay bất kỳ chi phí nào có thể được nhằm tiết kiệm ngân sách. Từ công ty được tạp chí Forbes bình chọn là nơi làm việc tốt nhất thế giới, giờ đây các nhân viên Google phải chia sẻ nhau đến từng cái bàn.

Thế nhưng hãng tin CNBC cho biết tình hình chưa dừng lại đó bởi tập đoàn này sau khi cắt bỏ hết những đặc quyền như bữa trưa miễn phí, lớp tập gym, giảm số bàn làm việc xuống thì bắt đầu tính toán đến cả những cái dập ghim.

Cà phê không có, dập ghim cũng mất

Tờ Fortune nhận định Google cũng như nhiều hãng công nghệ khác đang hướng đến một năm “hiệu quả” bằng cách cắt giảm chi phí nhiều nhất có thể.

Mới đây, giám đốc tài chính (CFO) Ruth Porat của Google đã gửi thư điện tử cùng với một hồ sơ chi tiết cho toàn bộ nhân viên để thông báo rằng công ty sẽ giảm số lượng văn phòng phẩm như dập ghim, băng dính hay thậm chí là máy tính để bàn, laptop từng cấp cho mọi người.

Cám cảnh nhân viên Google: Từ chỗ đi làm sướng như vua có massage miễn phí, đồ ăn vặt khắp nơi, giờ đây dập ghim cũng không có để dùng - Ảnh 2.

CFO Ruth Porat của Google

Nguồn tin của CNBC cho biết việc cung cấp dập ghim và băng dính cho các khu máy in đã bị tạm dừng tại Google trong những tuần gần đây.

“Chúng tôi được lệnh thu hồi tất cả dập ghim và băng dính ở mọi phòng. Nếu bạn cần thì sẽ phải hỏi mượn từ quầy lễ tân”, thông cáo của một cơ sở Google tại San Francisco nêu rõ.

Ngoài ra, Google cũng sẽ cắt giảm đồ ăn vặt, bánh kẹo hay một số chi phí không quan trọng khác. Các khu pha cà phê cũng sẽ bị đóng cửa vào thứ 2 và thứ 6 trong khi dịch vụ massage miễn phí trước đây sẽ bị dừng hoàn toàn.

Hàng loạt những quyền lợi của công ty từng được mệnh danh là nơi làm việc tốt nhất thế giới như dịch vụ đưa đón miễn phí sẽ bị xem xét lại để cấp cho tùy từng trường hợp.

Hãng tin CNBC đánh giá đây là đợt tiết kiệm ngân sách lớn nhất của Alphabet (Google) trong hơn 20 năm kể từ ngày lên sàn chứng khoán. Trước đó vào tháng 1/2023, hãng đã sa thải 12.000 lao động, tương dương 6% nhân số. Vào tháng 2/2023, công ty tiến hành đợt cắt giảm chi phí đầu tiên bằng yêu cầu nhân viên chia sẻ bàn làm việc.

Đến máy tính cũng chẳng còn

Theo CNBC, Google đã thay đổi chính sách cấp hoặc đổi trả máy tính cho nhân viên. Những lao động không phải kỹ sư nhưng cần máy laptop mới sẽ được cấp một Chromebook thay vì thiết bị theo yêu cầu như MacBook. Đây là dòng sản phẩm laptop được sản xuất bởi Google và dùng hệ điều hành Chrome OS.

Đặc biệt hơn, nhân viên Google sẽ không còn được thanh toán hóa đơn điện thoại nếu họ liên lạc nội bộ trong công ty bởi vì đã có máy bàn. Tất cả những ai cần thanh toán chi phí hơn 1.000 USD sẽ phải được sự xét duyệt của cấp giám đốc hoặc cao hơn.

Cám cảnh nhân viên Google: Từ chỗ đi làm sướng như vua có massage miễn phí, đồ ăn vặt khắp nơi, giờ đây dập ghim cũng không có để dùng - Ảnh 3.

Trong email của giám đốc Porat, vị CFO này nhấn mạnh năm 2023 sẽ chú trọng đến việc tiết kiệm bền vững, nâng cao hiệu quả làm việc của công ty.

Tuy nhiên liệu việc cắt giảm này có ảnh hưởng đến năng suất lao động của mọi người hay không thì vẫn là nghi vấn, nhất là khi mọi người trong Google đã quen với môi trường làm việc thoải mái trước đây.

*Nguồn: CNBC, Fortune

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM