'Cái giá' của việc ly hôn: Bill Gates không còn là người giàu thứ 4 thế giới

12/08/2021 16:18 PM | Kinh doanh

Cái giá của việc ly hôn: Bill Gates mất ngôi vị giàu thứ 4 thế giới sau khi chuyển bớt tài sản cho bà Melinda.

Tờ Forbes đưa tin, bà Melinda French Gates hiện nắm trong tay khối tài sản 5,7 tỷ USD sau khi nhận một loạt cổ phiếu từ chồng cũ là tỷ phú Bill Gates. Cặp đôi này đã giải quyết xong thủ tục ly hôn vào tuần trước.

Lượng cổ phiếu chuyển giao sang cho bà Melinda đã khiến Bill Gates mất ngôi vị giàu thứ 4 thế giới theo ước tính của Forbes. Ở mức 129,6 tỷ USD, Bill thậm chí nắm giữ khối tài sản ít hơn cả CEO Mark Zuckerberg của Facebook.

Cỗ máy đầu tư của Bill Gates mang tên Cascade Investment đã chuyển giao gần 2,4 tỷ USD cổ phiếu cho bà Melinda vào ngày thứ 5 theo hồ sơ của SEC. Hồi tháng 5, vài ngày sau khi tuyên bố ly hôn, Bill cũng đã chuyển lượng cổ phiếu trị giá 3,2 tỷ USD cho bà Melinda.

Bà Melinda nhận 3,3 triệu cổ phiếu AutoNation - trị giá 392 triệu USD theo hồ sơ gửi SEC. Bà hiện sở hữu 8,8% nhà bán lẻ ô tô có trụ sở tại Florida. Cascade cũng chuyển 2,8 triệu cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị nông trại Deere & Co - trị giá 1 tỷ USD và 9,5 triệu cổ phiếu Canadian National Railway - trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, chưa rõ cuối cùng bà Melinda sẽ nhận được bao nhiêu từ Bill Gates. Trên thực tế, bà có thể sẽ nhận thêm tài sản từ Bill Gates như cổ phần tại những công ty tư nhân hay bất động sản mà không cần công khai thông tin.

Hơn nữa Cascade Investment cũng không phải tiết lộ việc chuyển giao cổ phiếu nếu Bill sở hữu ít hơn 5% các công ty niêm yết.

Các điều khoản quy định khối tài sản khổng lồ của cặp đôi sẽ được phân chia như thế nào trong một hợp đồng ly hôn không công khai, được ký trước khi Bill và Melinda tuyên bố ly hôn vào tháng 5.

Trong đơn xin li hôn ban đầu, Bill và Melinda nói rằng mối quan hệ của họ "đã không thể cứu vãn". Bà Melinda nói rằng đã rất đau đầu với những buổi gặp của Bill Gates cùng tên tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein và bà đã bắt đầu thảo luận việc ly hôn với luật sư từ năm 2019.

Người phát ngôn của Bill Gates cũng thừa nhận rằng ông có mối quan hệ với một nhân viên Microsoft vào năm 2000 khiến hội đồng quản trị công ty phải mở cuộc điều tra vào năm 2019. Bill đã rời hội đồng quản trị Microsoft vào tháng 3/2020 trước khi cuộc điều tra hoàn tất.

Tuần trước, Bill lần đầu tiên nói về mối quan hệ của mình với Epstein. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Anderson Cooper của CNN, ông ấy nói rằng đó là một "sai lầm lớn" khi dành thời gian cho Epstein. "Đây là khoảng thời gian để suy ngẫm và tại thời điểm này, tôi cần phải tiếp tục", Bill nói thêm. "Trong phạm vi gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng chữa lành nhiều điều nhất có thể".

Bất chấp tình trạng sau ly hôn, Bill và Melinda đã hứa sẽ vẫn là đồng chủ tịch của Quỹ Bill and Melinda Gates, được thành lập vào năm 2000 - tổ chức từ thiện lớn nhất trên thế giới. Tổ chức này đã thông báo vào tháng trước rằng bà Melinda sẽ từ chức sau hai năm nữa nếu bà ấy và Bill không thể làm việc cùng nhau.

Nguồn: Forbes

Phương Linh

Từ khóa:  Bill Gates
Cùng chuyên mục
XEM