Cách người Nhật chi tiêu khiến nhìn như đang 'đốt' tiền nhưng thực ra là siêu tiết kiệm

11/12/2021 20:58 PM | Kinh doanh

Người Nhật tiết kiệm tiền rất giỏi. Cách làm của họ đó là tính toán số dư, vận hành dòng tiền hiệu quả và luôn chi tiêu cho sở thích cá nhân.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, những người giỏi tiết kiệm vì một lý do nào đó luôn rất biết tận hưởng cuộc sống của mình dù không chi tiêu quá nhiều. Nhìn từ góc độ của người ngoài, trông họ cứ như là đang tiêu rất nhiều tiền nhưng thực ra lại đang rất tiết kiệm.

Tính toán số dư trong đầu

Thực ra, những người giỏi quản lý chi tiêu thường có sẵn trong đầu những khoản thu chi nhất định. Cách làm của họ đó là khi có thu nhập thì khoản đầu tiên sẽ là để tiết kiệm, dù tháng ít tháng nhiều nhưng nhất định phải có. Số tiền còn lại sau khi trừ đi khoản tiết kiệm sẽ dùng để chi tiêu, nhưng sẽ có thứ tự ưu tiên nhất định.

Ví dụ với một gia đình có con nhỏ và tháng này cần phải cho chúng nhiều khóa học thì đương nhiên sẽ phải giảm ăn uống bên ngoài đi. Như vậy, số những người Nhật này vẫn tiêu được tiền vào đúng mục đích mà vẫn để ra được một khoản tiền mỗi tháng.

Loại bỏ triệt để các khoản lãng phí

Điều này không có nghĩa là người Nhật giỏi tiết kiệm sẽ từ chối mua hàng. Nếu mua cà phê mỗi sáng trên đường đi làm, mỗi ngày 200 yen thì mỗi năm cũng mất khoảng 70.000 yen nên họ chọn cách mang cà phê gói ở nhà đi để pha tại văn phòng.

Đó là cách kìm chế cảm xúc, nếu không quá cần thiết phải uống cà phê mua ở ngoài, một người có thể chọn mua cà phê rồi kiên nhẫn chờ uống tại nhà hoặc mang đi làm.

Cách người Nhật chi tiêu khiến nhìn như đang đốt tiền nhưng thực ra là siêu tiết kiệm - Ảnh 1.

Người Nhật có cách chi tiêu rất khoa học, giúp vừa hưởng thụ sở thích nhưng vẫn tiết kiệm được tiền. Ảnh minh họa: Pexels

Vận hành dòng tiền

Đầu tư là một cách thông minh mà người giỏi quản lý dòng tiền nên làm. Họ có thể không cần phải bỏ ra số tiền quá lớn nhưng đó là cách tiết kiệm ngay cả khi đang sử dụng tiền. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải thực hiện việc này một cách có quy tắc và đều đặn thì mới mong để ra được một khoản khả quan được.

Tiêu tiền cho sở thích

Có một quan niệm được nhiều người áp dụng đó là nếu chi tiền cho sở thích thì họ sẽ không thể tiết kiệm. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp họ không quan tâm đến thu nhập hàng tháng của mình và chi tiêu một cách vô tội vạ.

Những người giỏi tiết kiệm thực ra luôn chi tiền cho sở thích của mình trong phạm vi hợp lý. Vì bằng cách nào đó, chính những sở thích này sẽ giúp họ có động lực kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai.

Cuồng công việc

Giữ cho công việc luôn suôn sẻ chính là cách tạo thu nhập ổn định. Đây là cách những người giỏi tiêu tiền và giỏi tiết kiệm đều làm. Nếu một người coi thu nhập không quan trọng và luôn làm việc tùy hứng, mua sắm vô độ thì chắc chắn sẽ thất bại trong việc quản lý tiền nong. Thay vào đó, hãy giữ công việc thật tốt thì chắc chắn sẽ có khoản tiền bỏ túi với tỷ lệ hợp lý dựa trên thu nhập của họ.

Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM