Cách ly kiểu 1% giới siêu giàu: Tắm nắng trên những hòn đảo tư nhân, thuê cả tòa lâu đài để ở và học online trên... du thuyền

26/02/2021 11:03 AM | Xã hội

Tầng lớp 1% siêu giàu trên thế giới đang hưởng thụ cách ly mùa dịch chẳng khác gì những chuyến nghỉ dưỡng.

Vào tháng 1/2021, số lượng xe ít ỏi đỗ trước khu siêu giàu Royal Borough của vùng Kesington và Chelsea-Anh cho thấy các đại gia của nước này chẳng chịu ngồi yên ở nhà để cách ly. Không giống như đợt dịch hồi tháng 3/2020 khiến top 1% siêu giàu trở tay không kịp, lần này các tỷ phú quyết không để đại dịch phá hỏng cuộc vui của mình.

Theo nhà sáng lập Jess Simpson của Jess Simpson Property Search, giới "cậu ấm cô chiêu" trong lần dịch trước đã phải hủy bỏ các buổi tiệc và giam mình trong nhà với những lớp học online tẻ nhạt, nhưng lần này đã khác.

Cách ly kiểu 1% giới siêu giàu: Tắm nắng trên những hòn đảo tư nhân, thuê cả tòa lâu đài để ở và học online trên... du thuyền - Ảnh 1.

Rất nhiều đại gia đã quyết định rút về vùng ngoại ô để cách ly thay vì giam mình tù túng trong thành thị. Nhiều người thậm chí còn thuê nguyên cả tòa lâu đài với đầy đủ đồ dùng và nhân viên phục vụ. Chưa dừng lại đó, dù cách ly nhưng giới tỷ phú vẫn có thể hưởng thụ các món ăn từ những đầu bếp chứ danh thông qua ứng dụng Sprout At Home. Nguyên liệu thực phẩm hạng sang thì có thể dễ dàng kiếm được qua hàng loạt ứng dụng như Harrods, Hakkasan hay The Delaunay.

Nếu đã quá no nê với các bữa ăn sang chảnh do những đầu bếp hàng đầu phục vụ, giới siêu giàu có thể tập yoga với các huấn luyện viên nổi tiếng qua mạng như Tara Nash.

Với những người giàu có như Chủ tịch Martin Reith của hãng Luchford, việc cách ly không phải thời gian để buồn chán hay lo lắng. Thay vào đó chúng chẳng khác gì kỳ nghỉ dài ngày ở khu biệt thự vùng Essenden của ông.

"Tôi tham gia những lớp học về Bitcoin, tập thể dục online với huấn luyện viên qua mạng, shopping tại các trang web đồ xa xỉ hay tìm kiếm những chai rượu vang đắt tiền trên Hedonism. Quả là một cách nghỉ dưỡng thú vị trong thế giới cách ly", Chủ tịch Reith cười nói.

Trong khi chính phủ Anh cố gắng cách ly người dân để chống dịch thì tầng lớp siêu giàu tại đây lại đang cố gắng trốn đến các vùng có ánh nắng chói chang bởi không chịu được thời tiết sương mù ẩm ướt.

"Họ cố gắng lấy lý do công việc khẩn cấp để dùng máy bay tư nhân trốn đến các vùng nghỉ mát. Phần lớn các khách hàng của chúng tôi đã giàu đến mức này thì họ có mối quan hệ và tài sản trên khắp thế giới", anh Simpson thừa nhận.

Cách ly kiểu 1% giới siêu giàu: Tắm nắng trên những hòn đảo tư nhân, thuê cả tòa lâu đài để ở và học online trên... du thuyền - Ảnh 2.

Cách ly như nghỉ mát

Antigua là một hòn đảo tươi đẹp tại vùng biển Caribbean vẫn chấp nhận công dân Anh đến đây nghỉ mát. Do cần nguồn thu nên quốc đảo này sẵn sàng nhận những du khách giàu có đến đây nghỉ dưỡng mùa dịch. Hàng loạt hình ảnh ăn chơi, đánh golf hay nhâm nhi ly cocktail giữa bãi biển cát vàng tại Antigua được đăng tải trên các mạng xã hội.

Theo hãng Work Mango, công ty chuyên phục vụ các khách hàng đại gia cá nhân trong mùa dịch thì một tòa biệt thự hạng sang tại vịnh Jumby-Antigua có giá cho thuê khoảng 92.000 Bảng/tuần, tương đương 129.000 USD. Số tiền nay đã bao gồm một đầu bếp riêng, nhân viên phục vụ bếp, quản gia, người hầu dọn dẹp và người chăm sóc vườn.

Với các tỷ phú không kiếm được máy bay cá nhân, những hãng hàng không như Virgin hay BA vẫn có chuyến bay thẳng từ Anh đến Antigua. Họ chấp nhận xét nghiệm trực tiếp tại chỗ cho các đại gia để lấy kết quả trước khi thực hiện chuyến bay. Các nhà hàng tại sân bay sẵn sàng mở đến 11h đêm và phòng khách sạn được cung cấp cho những đại gia chờ xét nghiệm.

Ông Manish Makwana, chủ sở hữu hãng Formuala Media đã dành vài tháng cách ly tại một biệt thự 4 phòng ngủ ở vịnh Willoughby-Antigua.

"Hãy tưởng tượng bạn có thể kết hợp ngày làm việc với lối sống của ngày cuối tuần hàng ngày. Tôi bắt đầu ngày mới bằng chạy bộ, yoga và ngồi thiền. Sau đó làm việc online trong 6-7 tiếng rồi hưởng thụ bữa ăn hạng sang. Buổi chiều tôi sẽ ngắm hoàng hôn trên bãi biển, nằm phơi nắng hoặc đi bơi. Tôi cảm thấy rất thư giãn, ít căng thẳng và áp lực hơn nhiều", ông Makwana cho biết.

Cách ly kiểu 1% giới siêu giàu: Tắm nắng trên những hòn đảo tư nhân, thuê cả tòa lâu đài để ở và học online trên... du thuyền - Ảnh 3.

Khung cảnh một khu nghỉ dưỡng ở Antigua

Đối với những người giàu như ông Makwana, cách ly chẳng khác gì nghỉ dưỡng và bản thân ông cho biết rất nhiều đại gia cùng đẳng cấp với mình hoặc những người nổi tiếng cũng đang cách ly theo kiểu này.

Với những tỷ phú cảm thấy bay chung là quá nguy hiểm trong mùa dịch, Work Mango sẵn sàng cung ứng dịch vụ chuyên cơ 8-16 chỗ, có giá khoảng 250.000 Bảng, tương đương hơn 350.000 USD. Họ cũng cho thuê du thuyền với giá khoảng 110.000 Bảng/tuần, tương đương 155.000 USD.

Anh Chris Cecil Wright, chuyên gia môi giới cho thuê du thuyền nhận định mùa đại dịch hóa ra lại là cơ hội làm ăn lớn cho bản thân.

"Khi các trường học đóng cửa thì các cậu ấm cô chiêu sẵn sàng chi tiền để hưởng ánh nắng mặt trời và học online trên các du thuyền", anh Wright cho biết.

Vợ của một đại gia giấu tên nói với tờ Telegraph rằng những chiếc du thuyền là môi trường lý tưởng để cách ly dịch bệnh mà không làm mất đi những "thú vui của cuộc sống". Thậm chí cô cho biết còn có tin đồn rằng nhiều đại gia đã chi tiền để bay trực tiếp đến Nga nhằm tiêm chủng vaccine Sputnik V từ rất sớm.

Nếu không hài lòng với du thuyền và những bãi biển thơ mộng, giới 1% nhà giàu trên thế giới có thể khám phá những vùng núi cao. Ngôi sao truyền hình và cũng là con của một đại gia bất động sản, cô Tamara Beckwith Veroni đã đăng những hình ảnh hưởng thụ cách ly trên dãy núi Alps với tuyết và nắng trên mạng xã hội, một điều khiến vô số người dân thường phải ghen tị trong mùa dịch.

Cách ly kiểu 1% giới siêu giàu: Tắm nắng trên những hòn đảo tư nhân, thuê cả tòa lâu đài để ở và học online trên... du thuyền - Ảnh 4.

Trong khi đó, CEO Tom Avery của khu nghỉ dưỡng Ski Verbier Exclusive cho biết nhiều đại gia giàu có sẵn sàng thuê những khu nhà gỗ sang trọng tại vùng Verbier-Thụy Sĩ để cách ly và hưởng thụ. Dù Thụy Sĩ cũng giãn cách xã hội như nhiều nước Châu Âu khác nhưng với giới nhà giàu, cách ly tại khu nghỉ dưỡng với núi tuyết và ánh nắng mặt trời vẫn thú vị hơn nhiều so với ở nhà.

Giá của mỗi khu nhà gỗ này vào khoảng 7.500 Bảng/tuần, tương đương 10,6 nghìn USD đã bao gồm bồn tắm nóng, phòng gym cá nhân cùng nhiều dịch vụ sang trọng khác.

"Cậu ấm cô chiêu" mùa dịch

Chuyện học hành của con cái nhà đại gia cũng vô cùng dễ dàng. Do được sinh ra ở vạch đích nên những đứa trẻ nhà giàu cảm thấy học hành là sự vướng bận hơn là áp lực. Gia đình nhà ngôi sao truyền hình Beckwith Veroni vẫn giám sát chuyện học hành của con cái du nghỉ mát trên núi tuyết Alps.

Trong khi đó, anh Cecil Wright thi cho biết họ cung ứng cả dịch vụ trọn gói cho các gia đình đại gia cách ly trên du thuyền. Nhân viên sẽ phải kiếm sách giáo khoa và các thiết bị học online cho lũ trẻ, người phục vụ du thuyền sẽ giúp các tiết học diễn kịch còn kỹ sư trưởng của tàu giúp học môn toán.

Cách ly kiểu 1% giới siêu giàu: Tắm nắng trên những hòn đảo tư nhân, thuê cả tòa lâu đài để ở và học online trên... du thuyền - Ảnh 5.

Bài đăng của ngôi sao truyền hình Tamara Beckwith Veroni trong mùa dịch

Theo anh Wright, bất lợi lớn nhất khi học cách ly như vậy là lệch múi giờ và nhiều bé phải dậy từ 4h sáng. Bù lại, chúng sẽ được hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình trên biển thay vì quan quẩn ở nhà.

Tại khu nghỉ dưỡng Verbier, CEO Avery cho biết phần lớn các gia đình sẽ cho con cái học online. Tất nhiên giá của những lớp học online hạng sang này cũng không hề rẻ với tiền đặt cọc hơn 2.000 Bảng, tương đương 2.800 USD và giá mỗi giờ vào khoảng 70 Bảng (gần 100 USD).

Với những gia đình khá giả hơn, họ sẵn sàng thuê gia sư về tận nhà trong mùa dịch để cách ly cùng gia đình. Những gia sư này sẽ sinh hoạt cùng gia đình đại gia trong các biệt thự ngoại ô Anh, tương tự như tầng lớp quý tộc ngày xưa.

Hãng Polo & Tweed chuyên cung ứng gia sư cho những người giàu ở Anh cho biết số hợp đồng đã tăng 100% trong 6 tháng qua trong khi nhu cầu khách hàng tăng tới 200%.

Tương tự, Giám đốc Walter Kerr của hãng môi giới gia sư Oppidan Education cho biết nhiều đại gia Anh không muốn phiền lòng với chuyện học hành của con cái trong mùa dịch và việc thuê gia sư học cùng, tạo niềm vui cho lũ trẻ trong mùa dịch buồn chán là một lựa chọn không tồi.

Tất nhiên, giới đại gia cũng khá cẩn trọng khi khoe cuộc sống giàu sang mùa dịch bởi chúng có thể kích động sự phẫn nộ của công chúng. Trong bối cảnh người dân thường phải đối mặt với mất thu nhập, nỗi lo dịch bệnh và áp lực cách ly, việc khoe khoang cuộc sống chẳng khác gì nghỉ mát rõ ràng là không khôn ngoan.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM