Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản?

01/10/2019 09:26 AM | Kinh doanh

Nếu Mỹ thực hiện thuế tài sản ở mức độ “vừa phải” vào năm 1982, thì tài sản của Jeff Bezos sẽ chỉ còn một nửa, và Bill Gates sẽ bị “bay” mất 61 tỷ USD, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Viện Brookings cho thấy.

Ý tưởng sử dụng thuế tài sản để giải quyết vấn đề bất bình đẳng của Mỹ đã thu hút được sự chú ý trong những năm gần đây, nhưng các đề xuất đã bị cản trở bởi các câu hỏi về sự hiệu quả và tính hợp hiến của một loại thuế như thế, Business Insider từng đưa tin.

Nghiên cứu có tiêu đề "Thuế tài sản lũy tiến", do hai chuyên gia kinh tế Emmanuel Saez và Gabriel Zucman của Đại học California thực hiện, kết luận rằng "thuế tài sản có tiềm năng lớn trong việc tạo ra sự bình đẳng về doanh thu và tài sản ở nước Mỹ".

Thuế tài sản hoạt động như thế nào?

Thuế tài sản sẽ yêu cầu những người Mỹ "siêu" giàu phải trả cho chính phủ liên bang một tỷ lệ nhỏ trong tài sản ròng của họ mỗi năm.

Một trong những đề xuất được trích dẫn thường xuyên nhất - "Thuế dành cho siêu triệu phú" của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren – yêu cầu các hộ gia đình có tài sản ròng từ 50 triệu đến 1 tỷ USD phải nộp thuế 2% hàng năm và các hộ gia đình có tài sản ròng trên 1 tỷ USD phải nộp thuế 3%.

Ý tưởng này hiện nhận được sự ủng hộ từ những người Mỹ cực kỳ giàu có lẫn thường dân: Một cuộc thăm dò của Business Insider cho thấy rằng hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ đề xuất thuế tài sản của bà Warren.

Và vào ngày 23/9 vừa qua, Bernie Sanders, ứng viên đang chạy đua cho chiếc ghế tổng thống, đã tiết lộ một loại thuế tài sản thậm chí còn "mạnh tay" hơn cả Warren.

Chúng ta hãy cùng xem các tỷ phú nước Mỹ sẽ bị "nghèo" đi bớt bao nhiêu nếu đất nước này áp dụng thuế tài sản (các con số bên dưới được dựa trên dữ liệu năm 2018 của Forbes).

10. Nếu Mỹ thực hiện thuế tài sản vào năm 1982, tài sản ròng của Micheal Bloomberg sẽ bị giảm hơn một nửa.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 1.

Tài sản ròng vào năm 2018 nếu có thuế tài sản: 24,2 tỷ USD

Cựu thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg, đã tạo dựng được khối tài sản của mình khi điều hành Bloomberg LP, công ty truyền thông và dữ liệu tài chính của ông, theo tin của Business Insider.

9. Tài sản ròng của người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, sẽ giảm hơn một phần ba.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 2.

Tài sản ròng thực tế vào năm 2018: 52,4 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 34,4 tỷ USD

Theo Business Insider, Sergey Brin, 46 tuổi, đã tạo ra công cụ tìm kiếm trong một ga-ra ở California vào năm 1998.

8 + 7. Hai anh em tỷ phú Charles và David Koch mỗi người sẽ có tài sản ròng thấp hơn gần 35 tỷ USD.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 3.

Tài sản ròng thực tế trong năm 2018: 53,5 tỷ USD mỗi người

Nếu có thuế tài sản: 18,9 tỷ USD mỗi người

Hai anh em nhà này kiểm soát một "ông lớn" trong ngành công nghiệp là Koch Industries. David Koch qua đời vào tháng 8 vừa qua sau một trận chiến với ung thư tuyến tiền liệt, Business Insider đưa tin.

6. Tài sản ròng của nhà đồng sáng lập Google, Larry Page, sẽ giảm 18,5 tỷ USD.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 4.

Tài sản ròng thực tế vào năm 2018: 53,8 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 35,3 tỷ USD

Larry Page, 46 tuổi, hiện là CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google, theo Business Insider.

5. Người sáng lập công ty Oracle, Larry Ellison sẽ "nghèo" bớt 40% nếu Mỹ có thuế tài sản.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 5.

Tài sản ròng thực tế vào năm 2018: 58,4 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 23,5 tỷ USD

Ellison, 74 tuổi, cũng được biết đến vì "thành tích" ăn chơi của mình, Business Insider cho biết.

4. Nếu thuế tài sản đã được thực hiện, Mark Zuckerberg của Facebook sẽ có tài sản chỉ bằng 72% so với những gì anh ta thực sự có được trong năm 2018.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 6.

Tài sản ròng thực tế trong năm 2018: 61 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 44,2 tỷ USD

Theo tin của Business Insider, Zuckerberg trở thành tỷ phú ở tuổi 23 sau khi lập ra trang mạng xã hội này. Vào thời điểm đó, anh là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

3. Tài sản của Warren Buffett sẽ bằng 1/3 so với hiện tại

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 7.

Tài sản ròng thực tế trong năm 2018: 88,3 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 29,6 tỷ USD

"Nhà tiên tri vùng Omaha" là người đã thành lập tập đoàn Berkshire Hathaway và đang giữ vị trí CEO tại đây, Business Insider đưa tin.

2. Thuế tài sản sẽ khiến Bill Gates trở nên "nghèo" hơn 61 tỷ USD.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 8.

Tài sản ròng thực tế trong năm 2018: 97 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 36,4 tỷ USD

Gates là người sáng lập ra Microsoft và giờ đây ông dành hết thời gian cho công tác từ thiện.

1. Thuế tài sản sẽ làm giảm phân nửa tài sản của Jeff Bezos.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản? - Ảnh 9.

Tài sản ròng thực tế trong năm 2018: 160 tỷ USD

Nếu có thuế tài sản: 86,8 tỷ USD

Người sáng lập và CEO của Amazon, Jeff Bezos, hiện là người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu Mỹ có thuế tài sản, thì CEO của LVMH là Bernard Arnault sẽ giàu hơn. Theo Business Insider, Arnault hiện có tài sản ròng 108 tỷ USD.

Theo Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM