Các tổ chức tài chính quốc tế muốn Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn nữa

19/12/2017 08:46 AM | Kinh tế vĩ mô

Quốc tế kỳ vọng NHNN Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt hơn nữa trong thời gian tới để sẵn sàng đối phó với những biến động khó lường trên toàn cầu hiện nay.

Tuần trước tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế, các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài có quan hệ công tác với NHNN, đại diện của các định chế tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA),…

Phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các tổ chức nước ngoài, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên sau rất nhiều năm Chính phủ hoàn thành toàn diện về 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tăng trưởng cũng đã đạt mức 6,7% trong cả năm.

Trong lĩnh vực ngân hàng, chính sách tiền tệ được điều hành trên cơ sở đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, hướng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 4%, lãi suất được duy trì ở mức ổn định và đang có xu hướng giảm, tạo điều kiện cho nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng tích cực đi đôi với an toàn, tập trung vào những lĩnh vực, các ngành sản xuất - kinh doanh, tỷ giá hối đoái được ổn định và được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, thanh khoản trong hệ thống NH được đảm bảo, dự trữ ngoại hối năm 2017 đạt mức kỷ lục 46 tỷ USD.

Trong năm 2018, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và chủ động nhằm hỗ trợ thanh khoản cho toàn hệ thống đồng thời đảm bảo ổn định thị trường tài chính nói chung.

Tại buổi gặp, đại diện các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và các TCTD nước ngoài đã đánh giá cao về những thành tựu đạt được trong ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong điều hành chính sách tiền tệ và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong thời gian qua. Đồng thời, kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt hơn nữa trong thời gian tới để sẵn sàng đối phó với những biến động khó lường trên toàn cầu hiện nay, cũng như góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam một cách nhanh và bền vững hơn.

Theo Ngọc Thảo

Cùng chuyên mục
XEM