Các tài sản bằng đồng Nhân dân tệ vẫn có sức hút mạnh

08/06/2022 20:00 PM | Xã hội

Hơn 60% tổ chức tài chính nước ngoài được khảo sát cho biết sẽ tăng cường nắm giữ tài sản bằng đồng Nhân dân tệ.

Theo báo cáo Sách Trắng gần đây của Ngân hàng Trung Quốc Bank of China, các tài sản bằng đồng Nhân dân tệ vẫn có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng dài hạn tương đối khả quan và Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực mở cửa thị trường tài chính.

Báo cáo dẫn khảo sát với trên 3.400 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu trong năm 2021 cho thấy hơn 60% tổ chức tài chính nước ngoài được khảo sát cho biết sẽ tăng cường nắm giữ tài sản bằng đồng Nhân dân tệ.

Từ năm 2018 - 2021, tổng lượng nắm giữ ròng của các nhà đầu tư toàn cầu đối với cổ phiếu và trái phiếu phát hành tại Trung Quốc vượt 700 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 34%.

Mức độ tiếp cận thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây đã cải thiện. Dòng chảy ròng đầu tư nước ngoài vào thị trường cổ phiếu loại A thông qua các chương trình kết nối sàn chứng khoán vượt 1.600 tỷ Nhân dân tệ (240 tỷ USD).

PV

Cùng chuyên mục
XEM