Các nước trên thế giới siết chặt quy định về đi lại với châu Âu

12/03/2020 20:01 PM | Xã hội

Một số quốc gia trên thế giới bắt đầu tăng cường siết chặt quy định về đi lại và xuất nhập cảnh đối với các nước châu Âu, trong bối cảnh dịch COVID-19 bắt đầu chuyển hướng sang "tàn phá" châu lục này.

Chính phủ Australia, ngày 12/3, công bố gia hạn thêm một tuần nữa lệnh cấm du lịch đối với Italy, Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc, trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại những nước này đang tiếp tục tăng vọt.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc mọi du khách nước ngoài sau khi rời khỏi những quốc gia nói trên trong vòng 14 ngày đều sẽ không được phép nhập cảnh vào Australia. Công dân Australia và hoặc người đăng ký thường trú ở nước này vẫn có thể nhập cảnh, nhưng phải tự cách ly trong thời hạn hai tuần sau khi trở về nhà.

Bên cạnh lệnh gia hạn nói trên, Thủ tướng Scott Morrison cũng yêu cầu các cơ quan y tế xem xét mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả hành khách đến từ châu Âu.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã quyết định mở rộng áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt với những người từng thăm hoặc cư trú tại các nước châu Âu đang là "điểm nóng" của dịch COVID-19 như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan.

Bên cạnh đó, những hành khách xuất phát từ châu Âu và quá cảnh tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) hay Moskva (Nga) rồi nhập cảnh vào Hàn Quốc vẫn sẽ được tính là hành khách bay thẳng và bị áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt.

Trước đó, Hàn Quốc đã áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt với hành khách đến từ Trung Quốc (bao gồm cả đặc khu Hong Kong và Macao), Nhật Bản, Italy và Iran (tính cả những trường hợp quá cảnh tại những quốc gia này). Theo quy trình nhập cảnh đặc biệt, khi hành khách đến từ các quốc gia trên nhập cảnh tại sân bay sẽ phải xác nhận số điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc và cài đặt ứng dụng tự theo dõi sức khỏe.

Những động thái mới này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay đến từ 26 quốc gia châu Âu (trừ Anh) trong vòng 30 ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Các nước trên thế giới siết chặt quy định về đi lại với châu Âu - Ảnh 1.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM