Các nhà máy Trung Quốc 'tung chiêu' để níu kéo khách hàng thế giới

28/02/2023 20:41 PM | Kinh doanh

Được coi như là “công xưởng” của thế giới, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang cố gắng thu hút người mua nước ngoài quay trở lại sau sự gián đoạn do đại dịch gây ra.

Các chủ nhà máy và nhà xuất khẩu Trung Quốc đang phát động một cuộc “mời gọi” hấp dẫn để kéo các khách hàng ngoại quốc quay trở lại trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu dẫn đến việc số đơn đặt hàng sụt giảm nhanh chóng và gây cản trở đối với sự phục hồi kinh tế.

Đứng trước tình hình đó, chính quyền địa phương Trung Quốc đã tổ chức các phái đoàn xuất khẩu đi tới các triển lãm thương mại trên khắp nước Mỹ và châu Âu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Các phái đoàn này nhắm mục tiêu đến những khách hàng nước ngoài đã đa dạng hoá nhà cung cấp của mình để đối phó với sự gián đoạn do đại dịch trong mấy năm qua.

Dongshen Garment là một nhà sản xuất áo phông, đồ ngủ, đồ lót và quần jean có trụ sở tại Nam Xương, chuyên cung cấp sản phẩm cho các thương hiệu như Walt Disney và Levi’s. Trong tháng 2, nhà sản xuất này đã cử đại diện đến Mỹ cùng với nhóm phái đoàn do phía đông nam tỉnh Giang Tây tổ chức.

Tổng giám đốc của Dongshen Garment là Hu Juncheng cho biết: “Các khách hàng của chúng tôi tại Mỹ đã báo cáo có một kho hàng tồn kho ngày càng chất đống do doanh số bán hàng của họ sụt giảm kể từ tháng 6 năm ngoái. Trong thời gian đại dịch, chúng tôi đã không thể đến thăm khách hàng ở nước ngoài nên sự trao đổi và giao tiếp bị ảnh hưởng nhiều.”

Từ lâu đã được biết đến là “công xưởng” của thế giới, thế nhưng lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc cũng không thoát khỏi những thách thức của ‘cơn bão hoàn hảo’ tràn vào do Covid-19.

Việc sản xuất bị gián đoạn do các đợt đóng cửa liên tục, chi phí vận chuyển tăng khiến các đơn đặt hàng bị trì hoãn càng làm khách hàng muốn mau chóng tìm kiếm nhà cung cấp ở những nơi khác.

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm 9,9% so với cùng kỳ tính theo USD trong tháng 12, sau khi đã giảm 8,9% vào tháng trước đó do lạm phát toàn cầu đè nặng lên thương mại, với giá cả tăng cao và lãi suất tăng làm giảm nhu cầu.

Nhiều nhà máy ở trung tâm sản xuất phía nam và phía đông của Trung Quốc đã giảm tuyển dụng hoặc thậm chí phải đóng cửa trong nhiều tuần vào thời điểm này năm ngoái khi Covid-19 vẫn còn căng thẳng.

Nhà kinh tế tại Natixis ở Hồng Kông là Gary Ng cho biết: “Việc các nhà xuất khẩu tính giá cao hơn do lạm phát cũng không thể che giấu được nguyên nhân thật sự đến từ nhu cầu thấp hơn.” Ng nói thêm rằng dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm trong quý đầu tiên của năm nay.

Chủ sở hữu công ty hậu cần kính mắt HD Eyewear là Liu Xingdong ở phía đông tỉnh Chiết Giang cho biết lượng đơn đặt hàng đã giảm 30% trong 3 năm qua. Vào tháng 2, Liu đã ngồi trên chuyến bay do chính quyền thành phố thuê để tham dự buổi trình diễn kính mắt quốc tế lớn nhất thế giới MIDO cùng với 169 nhà sản xuất mắt kính địa phương khác.

Chiến dịch khởi động doanh số bán hàng quốc tế cũng diễn ra khi Mỹ tăng cường nỗ lực tách chuỗi cung ứng của mình khỏi Trung Quốc và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, trên thực tế, theo số liệu chính thức, bất chấp căng thẳng gia tăng, thương mại giữa các siêu cường vẫn đạt mức kỷ lục 690,6 tỷ USD vào năm 2022.

Andrew Hupert là chủ công ty tư vấn cho các công ty đang tìm cách chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ông cho biết rằng trong khi nhiều công ty đang đa dạng hoá về mặt địa lý, việc tách rời có thể sẽ chậm hơn dự kiến vì Trung Quốc có hệ sinh thái sản xuất sâu rộng hơn. Điều này vẫn rất hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu.

Tham khảo FT

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM