Các nhà máy tại Mỹ loay hoay trong 'bão giá'

08/07/2022 15:30 PM | Kinh doanh

Sự gián đoạn tại các khu liên hợp công nghiệp tại Mỹ được cho là vô cùng nghiêm trọng.

Một nhà máy tại Mỹ
Một nhà máy tại Mỹ

Theo Bloomberg, các nhà máy phân bón, nhà máy thép và một số nhà sản xuất hóa chất tại châu Âu đang gặp rất nhiều khó khăn do chi phí điện tăng cao. Hàng loạt nhà máy giấy, nhà máy chế biến đậu nành và các thiết bị điện tử tại châu Á cũng đang phải đối mặt với tương lai u tối trong bối cảnh giá khí đốt tự nhiên và giá điện tăng cao phi mã, sau đó dần lan sang các khu liên hợp công nghiệp tại Mỹ.

Vào ngày 22/6, 600 công nhân tại nhà máy nhôm lớn thứ 2 nước Mỹ, nơi vốn chi phối tới 20% nguồn cung trên cả nước cho biết họ đã bị mất việc làm vì nhà máy không đủ khả năng cung cấp điện năng. Việc ngừng hoạt động như vậy có thể kéo dài trong 1 tháng, trong khi quá trình tái khởi động sẽ mất thêm 6 đến 9 tháng nữa. Sự gián đoạn được cho là vô cùng nghiêm trọng.

Theo Bloomberg, ít nhất 2 nhà máy thép tại Mỹ đã bắt đầu tạm ngừng một số hoạt động để cắt giảm chi phí năng lượng. Hồi tháng 5, một số nhà máy trên khắp nước Mỹ cũng cảnh báo giới chức liên bang rằng nguy cơ các cơ sở sản xuất sẽ phải đóng cửa trong suốt mùa hè này hoặc lâu hơn do chi phí điện “quá bất công và không hợp lý”. Họ mong muốn được miễn một vài loại phí sản xuất song yêu cầu này được cho là khó có thể đáp ứng.

Các nhà máy tại Mỹ loay hoay trong bão giá - Ảnh 1.

Tính đến đầu tháng 6, giá khí đốt tự nhiên đã tăng gấp 3 lần so với 1 năm trước đó, đồng thời khiến một loạt các hộ gia đình và doanh nghiệp phải đối mặt với hóa đơn tiền điện chưa từng có tiền lệ. Trong mùa hè này, giá điện đối với các khách hàng doanh nghiệp cũng sẽ chạm mức cao nhất từ trước đến nay, dựa trên dự báo của chính phủ. Ngoài ra, do phần lớn các nhà máy đều phụ thuộc vào điện và khí đốt, đây được cho là thời điểm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Bloomberg cho biết, số giờ làm thêm trong lĩnh vực sản xuất đã giảm trong 3 tháng liên tiếp, mức giảm lâu nhất kể từ năm 2015. Trong khi đó, thước đo hoạt động sản xuất của Mỹ suy yếu trong tháng 6 và chạm mức thấp nhất trong 2 năm. Nhà sản xuất nhôm lớn nhất quốc gia Alcoa Corp cho biết họ đã phải cắt giảm 1/3 sản lượng tại một nhà máy ở Indiana vì “quá nhiều thách thức trong hoạt động”, nhất là khi các nhà máy tại Mỹ đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngoài ra, chi phí năng lượng và thiếu hụt lao động cũng sẽ đặt ra thách thức cho bất kỳ công ty nào muốn chuyển tới Mỹ hoạt động.

Tuy nhiên, bất chấp việc sức mạnh ngành công nghiệp Mỹ đang dần suy yếu đáng kể trong những năm qua, nó vẫn chiếm hơn 1/10 tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ. Chính điều này khiến các nhà máy Mỹ vẫn giữ được vai trò quan trọng vốn có.

Các nhà máy tại Mỹ loay hoay trong bão giá - Ảnh 2.

Thực tế, ở một số khu vực, ngoài tiền điện, chủ các nhà máy còn phải trả phí công suất, về cơ bản, là chính sách bảo hiểm giúp ổn định mạng lưới điện trong những ngày cao điểm. Do giá năng lượng tăng cao và một số nhà máy điện cũ đóng cửa, loại phí bảo hiểm này đang tăng theo cấp số nhân.

Theo Katie Coleman, luật sư thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất Texas, các nhà máy đang phải đối mặt với 3 loại chi phí lớn: thuế, điện và lao động. Trong đó, tiền điện là khoản chi lớn nhất hiện tại. Nhiều nhà máy đã phải cân nhắc đóng cửa do giá điện quá cao, thậm chí là tạm dừng vĩnh viễn. Công ty Century Aluminum cho biết sẽ chỉ tiếp tục hoạt động ở Iceland, nơi giá điện vô cùng rẻ nhờ nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương.

Theo Bloomberg, Tổ chức Người tiêu dùng Năng lượng Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden hạn chế lượng khí đốt xuất khẩu trong nhiều tháng nay, đồng thời cảnh báo nguồn cung trong nước đang nguy cơ cao bị thiếu hụt. Dẫu vậy, việc hạn chế xuất khẩu được cho là sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, đe dọa hàng tỷ USD đầu tư vào các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng dọc theo bờ biển Mỹ.

Theo: Bloomberg


Vũ Anh

Từ khóa:  nhà máy
Cùng chuyên mục
XEM