Các nền kinh tế APEC dự kiến tăng trưởng 6% trong năm 2021

09/11/2021 14:15 PM | Kinh tế vĩ mô

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các nền kinh tế thành viên không đồng đều và không chắc chắn.

Theo báo cáo Phân tích xu hướng khu vực Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa công bố, các nền kinh tế khu vực này dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 6% trong năm nay và duy trì mức tăng trưởng khoảng 4,9% trong năm tới.

Các nền kinh tế APEC dự kiến tăng trưởng 6% trong năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Với các biện pháp hỗ trợ tài chính và tiền tệ, các nền kinh tế khu vực APEC đã tăng trưởng tới 8% trong nửa đầu năm 2021, mức tăng ấn tượng sau khi giảm tới 3,7% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các nền kinh tế thành viên không đồng đều và không chắc chắn.

Trong nửa đầu năm 2021, khối lượng và giá trị thương mại hàng hóa đạt mức tăng trưởng hai con số nhờ sự phục hồi hoạt động kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến COVID-19 như dược phẩm, thiết bị viễn thông và máy tính.

Hiện có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy kinh tế APEC có thể tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng hiện nay. Trong đó, kinh tế Trung Quốc tiếp tục ghi nhận sự phục hồi ấn tượng khi số liệu xuất nhập khẩu của nước này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2021 tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 31.670 tỷ NDT (tương đương 4.890 tỷ USD). Lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ và châu Âu tăng nhanh nhất trong năm nay.

Nền kinh tế Mỹ cũng ghi nhận các tín hiệu tích cực khi thị trường lao động hồi phục, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Việc quốc hội Mỹ vừa thông qua qua gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD cũng được cho là sẽ tạo động lực mới rất quan trọng cho kinh tế Mỹ trong trung và dài hạn.

Vũ Hợp

Cùng chuyên mục
XEM