Các 'đại bàng' điện tử Samsung, Intel tại TP HCM sắp trở lại full công suất, hàng tỷ USD doanh số xuất khẩu sẽ được khôi phục?

14/10/2021 11:10 AM | Xã hội

Hiện tại, các doanh nghiệp ở Khu công nghệ cao TP HCM đang duy trì ở mức 50 - 75% công suất hoạt động.

Theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, ghi nhận tình hình tại Khu công nghệ cao TP HCM (SHTP), bà Lê Bích Loan, Phó trưởng Ban quản lý cho biết, gần như toàn bộ doanh nghiệp trong SHTP đã tái sản xuất.

Trong đó, 50% doanh nghiệp sản xuất ở mức 50% công suất, số còn lại phục hồi ở mức 75%. Theo lộ trình các doanh nghiệp báo cáo ban quản lý, dự kiến đến hết tháng 11, họ sẽ phục hồi 100% công suất sản xuất.

Cũng theo bà Lê Bích Loan, các doanh nghiệp cho rằng việc phục hồi sản xuất 100% vào tháng 11 rất quan trọng. Một mặt doanh nghiệp muốn cho đối tác thấy sự hoạt động ổn định, quan trọng hơn, doanh nghiệp phải giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng nhiều tháng qua.

Đồng thời, tự tin nhận thêm đơn hàng mới để tăng tốc xuất khẩu cuối năm cũng như quý 1/2022. Trước đó, cao điểm dịch bệnh vào tháng 7 và 8, nhiều doanh nghiệp đã mất khoảng 20% đơn hàng xuất khẩu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện các tập đoàn lớn tại SHTP như Samsung Electronics, Intel, Nidec Sankyo… đang kết nối chặt chẽ với ban quản lý cũng như các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thiện phương án phòng chống dịch trong nhà máy để nhanh chóng phục hồi hoàn toàn sản xuất. Dự kiến cuối tháng 11, các đơn vị sẽ nâng công suất sản xuất lên 100%.

 Các đại bàng điện tử Samsung, Intel tại TP HCM sắp trở lại full công suất, hàng tỷ USD doanh số xuất khẩu sẽ được khôi phục? - Ảnh 1.

Hứa Vân

Cùng chuyên mục
XEM