Các biểu đồ cho thấy ngành du lịch toàn cầu bị tàn phá thế nào sau 2 năm Covid-19 hoành hành

15/12/2021 21:30 PM | Xã hội

Trải qua một khoảng thời gian đối phó với dịch Covid-19, ngành du lịch đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trở lại dù tốc độ còn thấp.

Sau khoảng một năm rơi vào thua lỗ nặng nề, ngành công nghiệp du lịch cuối cùng đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ngay cả khi biến thể mới nhất Omicron xuất hiện - buộc một số quốc gia phải thắt chặt biên giới trở lại.

Tỷ lệ được tiêm chủng cao hơn, cùng với nhu cầu và tiết kiệm tích lũy tăng đã giúp thúc đẩy nhu cầu du lịch toàn cầu đáng kể trong suốt năm 2021, trong bối cảnh các đợt phong tỏa ít hơn và nhiều quốc gia mở cửa.

Dưới đây là các biểu đồ cho thấy diện mạo ngành du lịch sau hai năm trải qua đại dịch Covid-19.

Quá trình phục hồi tại các khu vực

Phân tích từ hãng nghiên cứu và tin tức du lịch Skift cho thấy du lịch phục hồi không đồng đều giữa các khu vực.

Skift đã sử dụng chỉ số cấu thành từ hơn 50 loại dữ liệu khác nhau, phân tích và đo lường sự trở lại của du lịch tại các khu vực so với thời điểm năm 2019 trước khi đại dịch xuất hiện. Các dữ liệu này bao gồm lượt tìm kiếm du lịch, tỷ lệ lấp đầy khách sạn, doanh thu theo mỗi ngày và số lượt hủy phòng.

 Các biểu đồ cho thấy ngành du lịch toàn cầu bị tàn phá thế nào sau 2 năm Covid-19 hoành hành  - Ảnh 1.

Phục hồi du lịch theo khu vực

Wouter Geerts, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Skift, cho biết dữ liệu đang tiết lộ mối tương quan chặt chẽ giữa số lượng ca mắc Covid-19 mới và sự phục hồi của du lịch.

Theo đó, khi các ca mới gia tăng, nhiều quốc gia sẽ có xu hướng đóng cửa, thiết lập các chốt chặt, khiến việc đi lại giảm đáng kể và gần như ngay lập tức.

Nhà phân tích này cho biết thêm tại các quốc gia Bắc Mỹ như Mỹ hay Mexico, sự cởi mở hơn đã giúp ích cho ngành du lịch tại đây. Trong khi đó, chiến lược "zero Covid" tại khu vực châu Á đã kìm hãm việc di chuyển của người dân khi giãn cách kéo dài, xét nghiệm liên tục và hạn chế đi lại một cách tối đa ngay cả khi chỉ một vài trường hợp nhiễm bệnh.

Trong diễn biến mới nhất vài tuần trở lại đây, nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Singapore đã quyết định hạn chế khách du lịch từ khu vực châu Phi sau khi Tổ chức Y tế thế giới thông báo biến chủng đáng lo ngại Omicron lần đầu tiên được phát hiện tại Nam Phi.

Tổn thất của các hãng hàng không

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cho biết các hãng hàng không đã ghi nhận mức lỗ ròng vào năm 2020, và nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục trong 2021.

Tuy nhiên, mức thiệt hại có thể giảm xuống trong năm nay, theo báo cáo được công bố vào hồi tháng 10.

 Các biểu đồ cho thấy ngành du lịch toàn cầu bị tàn phá thế nào sau 2 năm Covid-19 hoành hành  - Ảnh 2.

Khả năng sinh lời của ngành hàng không theo khu vực. (Lợi nhuận ròng sau thuế - tỷ USD)

Theo đó, dự kiến mức doanh thu toàn cầu về vận chuyển hành khách sẽ tăng lên, nhưng vẫn chỉ ở mức khoảng 40% so với thời điểm trước dịch.

Đơn vị xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã hạ dự báo chỉ số doanh thu này cho năm 2021 và 2022, khi di chuyển quốc tế phục hồi chậm hơn dự kiến, và các chuyến công tác bị hạn chế. Fitch còn cảnh báo rằng hoạt động của các hãng hàng không nhiều khả năng sẽ bị biến động hơn nữa bởi biến chủng Omicron.

"Mặc dù còn quá sớm để đánh giá tác động của Omicron, làn sóng các ca nhiễm mới cùng các chính sách đối phó bổ sung có thể dẫn đến hạn chế đi lại, thậm chí làm đình trệ", Fitch cho biết trong báo cáo vào tháng trước.

Trong năm tới, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cho rằng khu vực duy nhất mà các hãng hàng không có thể có lãi là Bắc Mỹ.

Lượng đặt phòng khách sạn

Giống như lợi nhuận của các hãng hàng không, lượng đặt phòng khách sạn cũng sẽ phục hồi chậm trong năm nay.

Theo dữ liệu của Tổ chức du lịch thế giới, châu Âu là khu vực ghi nhận tốc độ trở lại chậm nhất, với lượng đặt phòng khách sạn giai đoạn 1 - 10/2021 thấp hơn tới 70% so với cùng kỳ năm 2019.

 Các biểu đồ cho thấy ngành du lịch toàn cầu bị tàn phá thế nào sau 2 năm Covid-19 hoành hành  - Ảnh 3.

Lượng đặt phòng khách sạn 10 tháng đầu 2021 so với cùng kỳ 2019

Trong khi đó, khu vực Trung Đông cho thấy những dấu hiệu lạc quan nhất, khi lượng đặt phòng khách sạn trong giai đoạn trên chỉ thấp hơn cùng kỳ khoảng 13%.

Mike Tansey, giám đốc điều hành các thị trường du lịch tăng trưởng tại công ty tư vấn Accenture, nhận định tỷ lệ tiêm chủng cao hơn tại Trung Đông vào đúng mùa cao điểm du lịch tại châu Âu là yếu tố quan trọng giúp Trung Đông phục hồi.

"Các quốc gia Trung Đông đang dẫn đầu cuộc đua tiêm chủng vaccine, từ đó giúp khu vực này hưởng lợi nhanh nhất khi du lịch trở lại", ông phân tích.

Triển vọng du lịch 2022

Dù đại dịch vẫn chưa thể kết thúc, nhiều người trong ngành du lịch vẫn lạc quan về sự phục hồi của "nền công nghiệp không khói" này.

Choo Pin Ang, giám đốc điều hành khu vực châu Á của Cổng thông tin du lịch trực tuyến Expedia, nhận định các chính phủ đã cho thấy những hành động tích cực và đáng khích lệ nhằm phục hồi du lịch. Đơn cử, Thái Lan và Malaysia đã thực hiện nhiều biện pháp để cho phép người dân đi lại nhiều hơn.

Theo ông, triển vọng năm 2022 tích cực hơn rất nhiều.

Tháng 8 vừa qua, các nhà nghiên cứu tại trang web du lịch Booking.com đã khảo sát hơn 24.000 người trưởng thành, hỏi về những dự định và ưu tiên du lịch của họ vào năm tới

Nuno Guerreiro, Giám đốc khu vực Nam Á Thái Bình Dương của Booking.com, cho biết một điểm khác biệt chính trong kết quả khảo sát năm nay so với năm ngoái liên quan đến công việc từ xa.

Theo đó, hầu hết khách du lịch - gần 60% - sẽ lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn hơn nếu được hoàn toàn nghỉ ngơi thay vì làm việc từ xa trong khi đi du lịch.

Trên thực tế, ngành công nghiệp du lịch vẫn chịu áp lực đáng kể khi các quốc gia phải vật lộn, đối phó với những đợt bùng Covid-19 liên tục diễn ra, với quy mô và mức độ nghiêm trọng gia tăng. Dù vậy, du lịch vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng, là nền tảng đối với cuộc sống con người, vị giám đốc nhấn mạnh.

Theo CNBC

Minh Khôi

Cùng chuyên mục
XEM