Các bà dì Trung Quốc đeo tai nghe nhảy aerobic ở quảng trường vì sợ làm phiền đến người khác

30/03/2019 15:16 PM | Xã hội

Trong tương lai, những cuộc nhảy nhót trong im lặng này rất có thể sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên toàn đất nước tỉ dân.

"Quảng trường vũ" (điệu nhảy quảng trường) là một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những cụ ông, cụ bà Trung Quốc. Cứ mỗi buổi chiều, các cụ sẽ tập trung tại những khu vực công cộng rộng rãi như quảng trường, công viên để cùng nhau nhảy múa, ca hát, giải khuây tuổi xế chiều.

Những người lần đầu hoặc thỉnh thoảng mới bắt gặp hoạt động tập thể sôi nổi này như các du khách phương xa sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, hay ho; nhưng người dân địa phương thì lại không hề nghĩ như thế. Thử tưởng tượng bạn phải nghe đi nghe lại một giai điệu từ ngày này qua tháng khác, ầm ĩ kể cả những buổi chiều yên bình bạn tan ca và muốn nghỉ ngơi thì tất cả sẽ không còn thú vị một chút nào nữa.

Các bà dì Trung Quốc đeo tai nghe nhảy aerobic ở quảng trường vì sợ làm phiền đến người khác - Ảnh 1.

Những phụ nữ trung niên và thậm chí một số phụ nữ trẻ ở Trung Quốc đều yêu thích "điệu nhảy quảng trường"

Mới đây, những người phụ nữ trung niên ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã nghĩ ra phương pháp vừa đeo tai nghe vừa nhảy aerobic tại nơi công cộng để không làm phiền đến ai. Trong một đoạn video được chia sẻ trên MXH, rất nhiều người dân đi qua đã rất ngạc nhiên khi thấy các dì nhảy nhót nhưng không hề có bất cứ tiếng động nào.

Được biết, những "vũ công" trung niên ở đây cũng nói rằng việc đeo tai nghe vừa không gây mất trật tự công cộng mà còn giúp họ tập trung vào điệu nhảy hơn. Hành động lịch sự này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên MXH và các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Các bà dì Trung Quốc đeo tai nghe nhảy múa ở quảng trường vì sợ làm phiền đến người khác

Mọi người hiện tại đang kêu gọi những nhóm nhảy múa khác trên toàn quốc áp dụng rộng rãi phương pháp của các cô, dì Trùng Khánh. Trước đây, vì cư dân địa phương quá chán ngấy với âm nhạc chói tai, đơn điệu thường đi kèm với các buổi "quảng trường vũ" nên đã từng có những trường hợp cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tiêu cực như phá loa phát nhạc, khóa chúng hoặc ném phân vào chúng. Hay vào hồi tháng 5/2018, một người dân thậm chí đã tức giận lấy súng hơi bắn vào chân một người nhóm nhảy vì quá ghét tiếng nhạc đó.

(Theo Shanghaiiist)


Theo Chan

Cùng chuyên mục
XEM