Ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng trở lại 2 ngày liên tiếp; số ca tử vong toàn cầu vượt 3.000 ca

02/03/2020 08:14 AM | Xã hội

Số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc đang có tín hiệu tăng trở lại trong khi nhiều nước ghi nhận ca tử vong đầu tiên.

Số ca nhiễm ở Hồ Bắc tăng trở lại

Số ca nhiễm virus Corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tăng trở lại 2 ngày liên tiếp sau một thời gian sụt giảm, tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết trong báo cáo hàng ngày hôm Chủ nhật.

Số ca nhiễm tiếp tục tăng lên ở tâm dịch, với số ca nhiễm mới ở Trung Quốc là 80.026 và số ca tử vong là 2.912.

Riêng tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 42 ca tử vong, 196 ca nhiễm mới vào Chủ nhật.

WHO đang theo dõi tình hình, báo cáo cho biết thêm.

Tâm dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Các biện pháp chặt chẽ đã được thực hiện để kiềm chế dịch bệnh. Hôm thứ Tư tuần trước, lần đầu tiên số ca nhiễm mới ghi nhận ở ngoài Trung Quốc đã vượt qua con số được ghi nhận ở nước này.

Đến nay, các ca nhiễm mới nhiều nhất vẫn là ở Hồ Bắc.

Bác sỹ Liang Wannia, quan chức cấp cao của Ủy ban y tế quốc gia cho biết trong cuộc họp báo tuần trước rằng, bất chấp các "tin tốt" về số ca nhiễm và tử vong đang giảm đi ở Vũ Hán, tình hình hiện tại vẫn rất phức tạp.

Hàng ngàn ca nhiễm mới và nghi nhiễm được ghi nhận hàng ngày, điều này có nghĩa là dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Một loạt nước ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Hiện tại, số ca tử vong trên toàn cầu đã vượt con số 3000 người khi dịch bệnh lan ra đến 65 quốc gia. 

Mỹ, Australia đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên, trong khi số ca nhiễm ở Ý tăng 50%, lên gần 1700 ca; Pháp ghi nhận thêm 30 ca hôm Chủ nhật.

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Tính đến hết ngày 1/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 586 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên 3.736 người, hãng thông tấn Yonhap trích dẫn số liệu do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC công bố. Ca tử vong mới nhất là một cụ ông 83 tuổi ở Daegu có tiền sử bệnh lý bao gồm đột quỵ và cao huyết áp.

Hàn Quốc hiện là nước có nhiều trường hợp dương tính với virus corona nhất ngoài Trung Quốc. Trong số các ca nhiễm bệnh, thành phố Daegu chiếm nhiều nhất với 2.569 ca. Ít nhất 2.113 trường hợp ở Daegu có liên quan tới giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Giới chức y tế Hàn Quốc tin rằng có đến gần 60% số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này có liên quan đến giáo phái Shincheonji, và dự đoán con số này sẽ còn tiếp tục tăng.

Giáo phái này đã bị cáo buộc cản trở nỗ lực chống dịch bệnh của chính quyền. Thị trưởng Seoul Park Won-sun đã đăng một bài viết trên tài khoản facebook cá nhân, "yêu cầu ông Lee Man-hee, với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho sự việc lần này, ngay lập tức đứng ra giải quyết vấn đề".

Thị trưởng Park kêu gọi Giáo chủ Lee Man-hee và các thành viên Tân Thiên Địa cần đưa ra lời xin lỗi đối với toàn thể người dân Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu ông Lee và các giáo đồ Tân Thiên Địa phải nhanh chóng tiếp nhận xét nghiệm [virus corona] và tích cực hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Thị trưởng Seoul tuyên bố, nếu Tân Thiên Địa không thực hiện các biện pháp cần thiết, Seoul sẽ kiện ông này với nhiều tội danh, bao gồm tội ngộ sát theo các thông báo trước đó.

Thêm nhiều ca nhiễm bệnh tại châu Âu

Theo CNN, Hy Lạp đã xác nhận có thêm 3 ca nhiễm virus mới, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 7 trường hợp.

Các bệnh nhân mới bao gồm 1 phụ nữ ở Thessaloniki và 2 đàn ông tại Athens. Những người này đã có tiếp xúc gần với các bệnh nhân được xác nhận dương tính khác. 1 trong 2 người đàn ông đã tới Italy trong thời gian gần đây.

Italy hiện là nơi dịch bệnh bùng phát mạnh nhất châu Âu. Hiện đã có hơn 1.100 người nhiễm bệnh và 29 ca tử vong.

Một số quan chức Pháp đã đề nghị người dân không nên hôn má để đề phòng virus corona.

"Cần hạn chế tiếp xúc trong các cuộc gặp mặt," Bộ trưởng Y tế Pháp Oliver Veran nói. Ông cũng khuyên người dân không nên bắt tay.

Trong khi đó, tại Anh, đã có thêm 12 ca dương tính với virus SARS-Cov-2 được xác nhận, nâng tổng số ca lên 35 trường hợp. 6 ca trong số đó mới trở về từ Italy và 2 ca mới về từ Iran. 1 trong số các bệnh nhân mới nhiễm không di chuyển tới các vùng có dịch và hiện chưa rõ bệnh nhân này bị lây virus trực tiếp hay gián tiếp từ 1 người mới từ nước ngoài về.

Các bác sĩ và y tá đã nghỉ hưu ở Anh có thể sẽ được điều động nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đây là một trong những kế hoạch được chính quyền nước này đề cập tới trong ngày 1/3. Anh cũng đang cân nhắc liệu có nên khuyến khích người dân làm việc tại nhà và hạn chế di chuyển không cần thiết để "giữ khoảng cách" cho tới khi kiểm soát hoàn toàn được bệnh dịch.

Chính phủ Anh cũng đã cam kết đầu tư 51 triệu USD để phát triển vaccine cho virus corona.

COVID-19 tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp quét thân nhiệt mới để phòng chống virus corona. Cụ thể, hành khách từ các nước có nguy cơ cao sẽ được quét thân nhiệt kĩ lưỡng hơn khi nhập cảnh vào Mỹ.

Theo ông Trump, các quốc gia nói trên bao gồm Italy, Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói có thể sẽ có thêm nhiều ca tử vong ở Mỹ vì virus corona nhưng người dân Mỹ không nên quá lo lắng.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Pence nói việc có thêm các ca tử vong do bệnh dịch là "có khả năng". Ông Pence cho biết các quan chức liên bang đang nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm bệnh tại Mỹ.

"Đó là một trong những vấn đề đầu tiên mà các thống đốc nói với tôi. Tôi rất vui khi thông báo rằng trong tuần này các cơ sở đã cung cấp được 15.000 bộ dụng cụ xét nghiệm. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã thông qua tiêu chuẩn xét nghiệm để các cấp địa phương và bang có thể sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp dụng cụ y tế để sản xuất thêm 50.000 bộ dụng cụ nữa," ông Pence khẳng định.

 Ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng trở lại 2 ngày liên tiếp; số ca tử vong toàn cầu vượt 3.000 ca - Ảnh 2.

Theo Tất Đạt-Minh Khôi

Cùng chuyên mục
XEM