'Cá mập' Mark Cuban: 'Tôi nắm giữ rất nhiều Bitcoin và Ether, sẽ không bao giờ bán ra!'

04/04/2021 21:04 PM | Kinh doanh

Nhà đầu tư nổi tiếng trong chương trình Shark Tank cho biết Bitcoin là một kho lưu trữ giá trị. Ông còn nhận thấy đồng Ether "có khả năng thích ứng trong tương lai".

Nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban mới đây đã chia sẻ quan điểm rất lạc quan về tương lai của tiền điện tử và thường xuyên so sánh công nghệ blockchain với những ngày đầu tiên của internet.

Đó là lý do tại sao trong nhiều năm, "cá mập" Mark Cuban đã nắm giữ một vài đồng tiền kỹ thuật số mà ông đã mua từ "những ngày đầu", vị tỷ phú chia sẻ trong tập phát sóng gần đây của "The Delphi Podcast". Hiện tại, tỷ lệ phân bổ trong danh mục đầu tư của ông là: 60% Bitcoin, 30% Ethereum và 10% là các khoản còn lại.

Được tạo ra vào năm 2009, hiện tại Bitcoin là đồng tiền số có giá trị nhất thế giới tính theo vốn hoá. Tuy nhiên, yếu tố hấp dẫn của tiền số đối với một nhà đầu tư như Mark Cuban là giá trị lưu trữ hơn là một loại tiền tệ.

Nhà đầu tư nổi tiếng trong chương trình Shark Tank cho biết, vào năm 2012, "mọi người cho rằng Bitcoin sẽ trở thành một loại tiền tệ, nhưng tôi nói rằng điều đó sẽ không xảy ra." Ông nói: "Bitcoin là một kho lưu trữ giá trị. Nếu bạn có thể thuyết phục mọi người tin rằng đây là tài sản thay thế cho vàng vì nguồn cung khan hiếm, thì giá trị của đồng tiền này sẽ tăng lên."

Theo Mark Cuban, Bitcoin là "sự thay thế tốt hơn vàng và trong tương lai sẽ là như vậy." Đó là lý do ông mua Bitcoin và sẽ không bao giờ bán ra.

Ngoài ra, vị tỷ phú cũng rất ưa thích đồng Ethereum – đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới sau Bitcoin. Công nghệ blockchain đứng sau Ether chủ yếu lưu trữ các hợp đồng thông minh chạy trên đó. Trong tiền điện tử, hợp đồng thông minh là tập hợp các mã có nhiệm vụ thực hiện một tập chỉ lệnh và chạy trên blockchain.

Cuban cho hay: "Điều thực sự sẽ khiến mọi thứ thay đổi là các hợp đồng thông minh. Các hợp đồng thông minh ra đời và từ đó tạo ra DeFi (hay còn gọi là tài chính phi tập trung) và NFT (token không thể thay thế). Đây chính là yếu tố thay đổi cuộc chơi và là điều khiến tôi hứng thú hơn. Đó là lý do tại sao thị trường tiền số rất giống với internet."

Ông còn nhận thấy đồng Ether "có khả năng thích ứng trong tương lai". Cuban nó: "Tôi ước rằng mình đã mua đồng tiền này sớm hơn, nhưng mới chỉ bắt đầu từ 4 năm trước. Lý do đơn giản chỉ là tôi nghĩ rằng đây là đồng tiền gần nhất với ranh giới tiền tệ đúng nghĩa mà chúng ta có."

Ông không nói chi tiết về 10% khoản đầu tư tiền số còn lại đang sở hữu. Tuy nhiên, vị tỷ phú cho biết "không có đồng tiền nào tôi ‘all in’ như Bitcoin hay Ether và được coi là khoản đầu tư tương đương."

Hồi tháng 2, Cuban đã mua một đồng Dogecoin với giá trị nhỏ cho cậu con trai 11 tuổi là Jake. Ở thời điểm đó, ông cho biết khoản đầu tư này chỉ nhằm mục đích "vui vẻ và giáo dục" cho Jake, đồng thời giúp ông hiểu thêm về lĩnh vực này. Ông cho hay: "Có một số đồng tiền tôi mua để giải trí, một số nhằm mục đích trả nghiệm vì muốn tìm hiểu thêm."

Tham khảo CNBC

Lục Lam

Cùng chuyên mục
XEM