Ca mắc Covid-19 được phát hiện ở TP.HCM từng đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam

30/04/2021 06:23 AM | Xã hội

Ngày 22/4, bệnh nhân 2910 có đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam, sau đó về nhà.

Trong trong 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng được công bố chiều tối 29/4, có 1 trường hợp tại TP.HCM là ca bệnh 2910.

Theo Người lao động, BN2910 là nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú ở tỉnh Hà Nam, ngụ tại đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Bệnh nhân 2910 tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.Đ. (mã số 2899) vừa phát hiện tại tỉnh Hà Nam sau khi hết thời hạn cách ly ở Đà Nẵng.

Tờ Thanh niên dẫn báo cáo của UBND quận Bình Tân và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngày 22/4, bệnh nhân 2910 có đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam, sau đó về nhà.

Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4, bệnh nhân 2910 ở nhà tại tỉnh Hà Nam, có tiếp xúc với 3 người.

Ngày 27/4, bệnh nhân 2910 cùng bà O. đi chuyến bay số hiệu VJ133 số ghế 20B từ Sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất . Sau đó bệnh nhân đi taxi về nhà của người thân trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Từ ngày 27/4 đến ngày 28/4, bệnh nhân 2910 có tiếp xúc với 5 người.

Ngày 29/4, bệnh nhân 2910 ra Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế. Trung tâm Y tế quận Bình Tân đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung quận theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Theo nguồn trên, 5 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2910 tại phường Bình Hưng Hòa đã được cách ly tập trung, đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Giới chức phường đã tổ chức phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bệnh nhân 2910 đã di chuyến tới.

Ngoài ra, Trung tâm y tế quận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục truy vết, không để sót những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2910.

Liên quan chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đi TP.HCM, tối 29/4, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 37 tìm người đi trên chuyến bay này. Bộ Y tế đề nghị những hành khách đi trên chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4/2021 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

(Tổng hợp)


PV

Cùng chuyên mục
XEM