Cả khán phòng cười ồ khi CEO Sundar Pichai phải nhắc một nghị sĩ rằng: “Google không sản xuất iPhone”

12/12/2018 09:29 AM | Công nghệ

CEO của Google đã bị đặt một câu hỏi hóc búa.

CEO Sundar Pichai của Google đã phải tham gia phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ, vào ngày hôm qua. Giám đốc điều hành của Google đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi hóc búa, tuy nhiên có lẽ không câu hỏi nào khó hơn của Nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve King.

Ông King cho biết đứa cháu gái 7 tuổi của mình đã chơi một trò chơi trên điện thoại vào thời gian ngay trước cuộc bầu cử Mỹ. Và trò chơi này có hiển thị một số hình ảnh của các nghị sĩ với những mô tả không phù hợp.

Cả khán phòng cười ồ khi CEO Sundar Pichai phải nhắc một nghị sĩ rằng: “Google không sản xuất iPhone” - Ảnh 1.

Nghị sĩ đại biểu Steve King.


“Tôi sẽ không ghi trong hồ sơ những ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các nghị sĩ trong trò chơi đó”, ông King cho biết với ám chỉ rằng những ngôn ngữ này có vẻ rất tiêu cực.

Sau đó, Nghị sĩ Steve King cầm chiếc iPhone của mình lên và hỏi CEO Sundar Pichai: “Làm thế nào mà những thứ như vậy lại xuất hiện trên một chiếc iPhone của đứa trẻ 7 tuổi đang chơi một trò chơi?”.

CEO của Google sau đó đã phải trả lời câu hỏi này: “Thưa Nghị sĩ, iPhone được sản xuất bởi một công ty khác không phải là Google”.

Quả thực là rất khó để trả lời câu hỏi này, khi Google không sản xuất iPhone, cũng không kiểm soát hệ điều hành iOS và cũng không tạo ra tựa game nói trên.

Các đại biểu của Đảng Dân Chủ cười ồ lên sau câu trả lời của CEO Pichai, theo Joe Perticon của Business Insider - người tham dự phiên điều trần.

Ông King đã phải chữa lại bằng cách: “Nó cũng có thể là một chiếc điện thoại Android”.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM