Cá chết bất thường dọc bãi biển Nghệ An

07/04/2021 08:39 AM | Xã hội

Trong những ngày vừa qua, người dân xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện cá chết rất nhiều, nằm rải rác dọc bãi biển, có những con to, nặng 3-5kg.

Theo người dân địa phương, từ ngày 3/4 đến 6/4, tình trạng cá chết xuất hiện nhiều ở bãi biển xóm Hải Thịnh (thuộc xã Nghi Thiết). Cá chết nằm rải rác ở mép nước, trên cát và nằm trong các khu vực bãi đá…

Một người dân địa phương cho biết: "Cá nằm chết dọc bãi biển rất nhiều mà chưa rõ nguyên nhân, có những con to, nặng khoảng 3-5kg.

Những con nhỏ hơn, nhỏ tầm bắp tay hay chỉ bằng ngón chân thì rất nhiều. Số lượng cá chết theo ghi nhận của chúng tôi vào khoảng 50-70kg, nằm dọc theo bãi biển”.

Ngày 6/4, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt tại khu vực bãi biển để kiểm tra và hiện tượng cá chết là có thật. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Phòng TN&MT huyện Nghi Lộc".

Cá chết nằm dọc bãi biển và trong khu vực các bãi đá.
 Cá chết bất thường dọc bãi biển Nghệ An - Ảnh 1.

Tối 6/4, ông Trần Nguyên Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được thông tin cá chết hàng loạt dọc bờ biển xã Nghi Thiết, Phòng Nông Nghiệp phối hợp với Phòng TN&MT xuống kiểm tra. Hiện huyện đã báo sự việc lên tỉnh về lấy mẫu để quan trắc tìm nguyên nhân cá chết.

Anh Nguyễn Bá Đại (người dân ở xã Nghi Thiết) cho biết, đây là lần đầu tiên xuất hiện cá chết nhiều dọc bờ biển Nghi Thiết. Người dân trong xã đang tiến hành thu gom gọn cá chết thối để tránh lây lan, gây ô nhiễm môi trường.

Theo nhận định của một số người dân ở địa phương, hiện tượng cá chết bất thường này có thể là do tàu cá nào đó sử dụng kích điện để đánh bắt khiến cá chết và bị sóng đánh dạt vào bờ.

Được biết, toàn xã ven biển Nghi Thiết hiện nay có khoảng 300 hộ đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An.

Bảo Trâm

Cùng chuyên mục
XEM