Búp bê tình dục có thể sinh đẻ trong tương lai?

29/10/2017 10:49 AM | Sống

Giải thích về quá trình tạo ra robot con này, Santos cho biết ông thiết kế các thuật toán để hợp nhất cá tính của Samantha với đặc điểm tính cách, suy nghĩ của con người. Phần mềm này sau đó đã được sử dụng để tạo ra một bộ não trí tuệ nhân tạo mới cho đứa trẻ, sau đó in 3D ra cơ thể.

Santos cũng là người phát triển và sáng tạo ra Samantha, búp bê tình dục được đánh giá là hiện đại nhất bây giờ.

"Tôi sẽ lập trình bộ não tôi tạo ra với bộ gen để nó có những giá trị đạo đức, khái niệm về vẻ đẹp, công lý và những giá trị mà con người đang có. Sau đó, việc tạo ra một đứa trẻ từ robot này sẽ hết sức đơn giản", nhà sáng chế người Tây Ban Nha khẳng định.

Bằng cách này, Santos hi vọng sẽ sớm tạo ra đứa con chung của mình và người tình robot. Samantha là dòng búp bê thông minh đời mới đang được săn đón hàng đầu tại nuớc Áo hiện nay với những tính năng vượt trội so với những người tiền nhiệm.

Samantha có khả năng nhớ những người từng tiếp xúc với mình và đưa ra các phản ứng dựa theo cách mà họ từng đối xử với mình trước đó. Dòng búp bê tình dục này còn có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và học hỏi nhiều điều mới nhờ phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Với những tính năng ấn tượng này, Samantha được rao bán với giá hơn 4.000 USD. Theo Santos, đã có 15 khách hàng bỏ ra số tiền này sau khi Samantha chính thức được giới thiệu ra thị truờng.

Theo Song Hy

Cùng chuyên mục
XEM