Bức ảnh đắt giá: Đi dự hội thảo ở Trung Quốc, CEO Apple bị bắt dùng máy tính Surface của đối thủ Microsoft?

22/03/2017 14:47 PM | Công nghệ

Sẽ không có gì đáng nói, nếu cánh săn ảnh không vô tình chụp được bảng tên của CEO Tim Cook. Nói cách khác, vị thuyền trưởng của Apple cũng xuất hiện trong buổi hội thảo này, và buộc phải dùng một chiếc máy tính của đối thủ là Microsoft Surface.

Tại một buổi hội thảo mới đây ở Trung Quốc, người ta đã ghi nhận sự "chịu chơi" của Microsoft, khi công ty này cung cấp tới hơn 300 chiếc máy tính Surface Pro 4 đầu bảng của mình cho các đại biểu tham dự.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu cánh săn ảnh không vô tình chụp được bảng tên của CEO Tim Cook. Nói cách khác, vị thuyền trưởng của Apple cũng xuất hiện trong buổi hội thảo này, và buộc phải dùng một chiếc máy tính của đối thủ.

Nhiều người trông chờ vào động thái của CEO Tim Cook khi ông bị đặt trong một tình huống khó xử, xài đồ của đối thủ cũng không được, mà rút iPad hoặc MacBook ra cũng không hay.

Bởi theo TheVerge, có vẻ như Microsoft là đơn vị tài trợ cho sự kiện nên đã đặt trước mặt mỗi vị đại biểu một chiếc máy tính Surface Pro 4, vừa là giúp họ đặt câu hỏi tới các diễn giả, vừa cho phép họ sử dụng một số ứng dụng văn phòng cơ bản.

Và điều bất ngờ đã xảy ra...

Hầu hết các đại biểu tham gia buổi hội thảo này đều gạt máy tính Surface Pro 4 của Microsoft sang một bên, theo như một số hình ảnh nhận được.

Đáng tiếc là không có tay săn ảnh nào chụp được hình CEO Tim Cook trong sự kiện. Một số người dùng Twitter đã tranh thủ bình luận về bức ảnh có một không hai này.

"Ngài Cook sẽ 'nấu' nó lên" (tên của CEO Apple được ghép với chữ 'cook' - nấu nướng), một người dùng bình luận.

"Dám cá ông ấy sẽ loay hoay không biết dùng máy tính chạy Windows", một bình luận khá hài hước.

Không ít ý kiến cho rằng, vì Tim Cook đã quá quen với nền tảng iOS và MacOS, nên trong lần "hội ngộ" bất đắc dĩ này, ông sẽ khó có thể làm chủ một chiếc máy tính Windows. Rằng đây là một tình cảnh trớ trêu buộc CEO Apple phải... toát mồ hôi hột.

Trên thực tế, có vẻ như hội "dân mạng" đã sai.

Đây không phải là lần đầu tiên CEO Tim Cook được tiếp cận một chiếc máy tính chạy hệ điều hành Windows. Bởi vào thời điểm giữa năm 2014, CEO này từng đăng lên Twitter cá nhân một bức ảnh tới thăm nhà máy sản xuất máy tính Mac Pro.

Điều trùng hợp là tại đây, người ta cũng bắt gặp những chiếc máy Mac chạy Windows nhằm phục vụ mục đích sản xuất. Lý do được đưa ra là bởi một số phần mềm đặc thù chỉ chạy được trên nền tảng Windows thay vì MacOS.

Chắc chắn một chiếc máy tính Surface sẽ khó lòng thỏa mãn CEO Tim Cook, nhưng ít ra, nó sẽ hữu ích trong trường hợp này:

Một nhà bình luận trên CNN đã dùng máy tính Surface làm chân đỡ cho iPad. Và điều này chỉ ra một thực tế, nếu iPad thực sự tốt như những gì CEO Tim Cook từng tuyên bố, tại sao người ta lại cần dùng tới 1 thiết bị nữa "chống lưng" cho dòng máy tính này?

Phải chăng đây là điểm yếu mà dòng iPad nói chung đang gặp phải khi so sánh với Surface Pro của Microsoft? Bởi trước khi nói tới hiệu năng, công suất làm việc, hẳn một chiếc máy tính phải tự mình đứng vững được chứ nhỉ?

Chu Lang

Cùng chuyên mục
XEM