Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp

16/09/2019 14:11 PM | Xã hội

Chiếc bồn cầu bằng vàng khối 18 carat bị đánh cắp tại cung điện Blenheim ở Oxfordshire, Anh có trị giá ước tính khoảng 6 triệu USD (tương đương 139 tỷ đồng).

Chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat trị giá ước tính 6 triệu USD (tương đương hơn 139 tỷ đồng) được trưng bày tại Cung điện Blenheim ở Oxfordshire, Anh, vừa bị đánh cắp.

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra vào lúc 4h sáng ngày 14/9 (giờ địa phương). Bồn cầu bị đánh cắp là tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc người Ý tên Maurizio Cattelan. (Ảnh: Breakingnews)

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 2.

Năm 2016, chiếc bồn cầu này từng được trưng bày tại một bảo tàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 3.

Nhiều du khách sẵn sàng xếp hàng khoảng hai giờ đồng hồ để đợi được vào nhìn chiếc bồn cầu đặc biệt này. (Ảnh: BBC)

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 4.

Theo hãng tin AP, du khách có thể sử dụng bồn cầu vàng này trong 3 phút khi tới tham quan. (Ảnh: Getty Image)

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 5.

Ước tính có khoảng 100.000 người đã đến xem và chụp ảnh chiếc bồn cầu dát vàng. (Ảnh: Getty Image)

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 6.

Tại Cung điện Blenheim, chiếc bồn cầu bằng vàng lắp đặt trong căn phòng cạnh phòng mà cố Thủ tướng Churchill được sinh ra. (Ảnh: DM)

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 7.

Theo kế hoạch, chiếc bồn cầu bằng vàng này sẽ được trưng bày tại Cung điện Blenheim cho đến ngày 27/10. (Ảnh: Getty Image)

Bồn cầu bằng vàng trị giá 139 tỷ đồng bị đánh cắp - Ảnh 8.

Hiện, cảnh sát đang truy tìm kẻ đánh cắp chiếc bồn cầu dát vàng 18 carat. (Ảnh: DM)

Theo Bằng Lăng

Cùng chuyên mục
XEM