Bộ Y tế Mỹ: Số người mắc Covid-19 ở Hoa Kỳ có thể cao gấp 10 lần

27/06/2020 08:13 AM | Xã hội

Số trường hợp mắc Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới ít nhất 23 triệu người, cao gấp 10 lần so với báo cáo chính thức.

Theo đó, nhận định trên được ông Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thuộc Bộ Y tế Mỹ chia sẻ với Washington Post mới đây.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 26/6, thế giới có hơn 9,7 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 , trong đó số ca tử vong lên tới hơn 491 nghìn ca, và hơn 5,2 triệu người đã bình phục.

Trong ngày 24/6, Mỹ ghi nhận hơn 35.900 ca nhiễm mới, mức kỷ lục trong một ngày tại nước này từ khi dịch bùng phát đến nay. Nhiều ca nhiễm mới tập trung ở các bang đông dân như Florida, Texas và California.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 2.504.588 người mắc bệnh, tăng 36.469 trường hợp trong 24 giờ qua, trong đó có 126.780 ca tử vong.

“Theo tính toán chính xác của chúng tôi, tính đến thời điểm hiện tại cứ mỗi trường hợp xác định mắc Covid-19 thì có 10 trường hợp lây nhiễm trên thực tế”, ông Redfield cho biết.

Theo ông Redfield, số liệu ước tính của CDC dựa trên các mẫu máu được thu thập từ khắp cả nước để kiểm tra kháng thể đối với Covid-19. Theo ước tính này, cứ mỗi trường hợp xác nhận mắc Covid-19 ở Mỹ thì có 10 người có kháng thể. Do đó, sẽ có ít nhất 23 triệu người có thể mang mầm bệnh Covid-19.

Con số ước tính được đưa ra khi mà các quan chức chính phủ lưu ý, nhiều ca nhiễm mới được phát hiện ở người trẻ, những người không biểu hiện triệu chứng và có thể không biết mình đã mắc bệnh. Những người này thường tiếp xúc với nhóm dân số dễ bị tổn thương nên cần chủ động xét nghiệm để đảm bảo rằng họ không làm lây lan virus.

Các quan chức CDC cũng bày tỏ lo ngại về số ca nhiễm mới và nhập viện gia tăng nhanh chóng ở các bang miền Nam và Tây Nam nước Mỹ. Khoảng 100 nhân viên CDC đã được triển khai tới khoảng 20 bang nhằm hỗ trợ nỗ lực đối phó với số ca nhiễm mới gia tăng đột biến.

Ngoài ra, theo báo cáo của chính phủ, Mỹ đã trả hơn 1,4 tỉ USD tiền đền bù do Covid-19 cho những nạn nhân tử vong.

“Theo Chánh thanh tra Bộ Tài chính về công tác thuế, tính đến ngày 30/4 đã có gần 1,1 triệu khoản thanh toán với tổng trị giá lên tới 1,4 tỉ USD được gửi cho những người đã chết”, thông báo cho biết.

Đồng thời, các báo cáo lưu ý rằng, cơ quan thanh toán và quản lý thuế đã nhanh chóng triển khai việc gửi 160,4 triệu khoản thanh toán với tổng số tiền 269 tỉ USD, tuy nhiên đã gặp khó khăn trong việc chi trả.

Mới đây, hôm 25/6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, đại dịch Covid-19 đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu với số ca mắc bệnh dự kiến lên tới 10 triệu người, trong khi số ca tử vong sẽ chạm mức 500.000 vào tuần tới.

Thanh Bình

Cùng chuyên mục
XEM