Bỏ việc lương cao tại ngân hàng, cô gái 28 tuổi tìm cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập

30/07/2022 10:01 AM | Kinh doanh

Lindsay MacMillan quyết định bỏ công việc lương 6 con số ở Goldman Sachs để chuyển sang làm nhà văn toàn thời gian sau khi cô ký được hai hợp đồng phát hành sách.

Lindsay MacMillan trong một buổi giới thiệu cuốn sách mới của cô. Ảnh: NVCC.
Lindsay MacMillan trong một buổi giới thiệu cuốn sách mới của cô. Ảnh: NVCC.

Tháng 6/2022, ước mơ của Lindsay MacMillan, 28 tuổi, thành hiện thực khi cuốn sách đầu tay của cô, “The Heart of the Deal”, được xuất bản sau nhiều năm miệt mài viết bản thảo và gửi cho các đại lý sách. MacMillan muốn trở thành nhà văn từ khi học lớp một cho tới khi cô làm việc tại ngân hàng Goldman Sachs, nơi cô gắn bó gần 6 năm với mức thu nhập 6 con số.

Với việc viết sách, khi còn làm việc ở Goldman Sachs với lịch làm việc từ 9h sáng tới 19h, MacMillan thường dậy sớm, đôi khi là trước 5 giờ sáng và tập tành viết trong 3 tiếng ở quán cà phê gần văn phòng trước khi đi làm. Cô cũng thường xuyên lui tới các sự kiện văn học, tiếp cận với các đại lý để xây dựng quan hệ trong lĩnh vực văn học.

“The Heart of the Deal” là bản thảo thứ 5 của cô, được bắt đầu viết vào năm 2019 và tìm thấy đại lý chấp thuận vào tháng 10/2020 trước khi ký kết được hợp đồng phát hành sách vào tháng 6/2021. Cũng vào cuối năm ngoái, cô ký được hợp đồng thứ 2 và đó là lúc cô bắt đầu suy nghĩ về việc rời Goldman Sachs.

Tháng 3/2022, cô bỏ việc tại ngân hàng để viết sách toàn thời gian và cuốn sách thứ 2 của cô sẽ được phát hành vào năm 2023.

Khi nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành nhà văn toàn thời gian, MacMillan học được rằng viết lách không phải là một nghề bền vững. Ví dụ, mỗi thoả thuận phát hành sách của riêng cô thường có giá trị chưa tới 20.000 USD và cô kiếm được khoảng 1 USD cho mỗi cuốn sách sau mỗi đợt trả trước.

Vì vậy, khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp mơ ước của mình, MacMillan tìm cách để bổ sung thu nhập mà cô kiếm được từ sách của mình. “Tôi gọi đó là quyền tác giả, tức là trở thành nhà văn theo cách của doanh nhân”, cô nói.

Vậy nữ tác giả 28 tuổi này xây dựng nhiều nguồn thu nhập bằng cách nào?

Tham gia các buổi diễn thuyết

Tháng 3/2022, MacMillan có một buổi nói chuyện TED với chủ đề: Tình yêu không phải là một thoả thuận kinh doanh. Trong đó, cô nêu ra những điểm tương đồng trong cách tiếp cận của mọi người với tình yêu và kinh doanh, qua đó, khuyến khích họ coi tình yêu không giống như một món hàng mà là một sự kết nối.

Buổi nói chuyện này sau đó trở thành bệ phóng để cô tham gia các buổi diễn thuyết khác nói về nhiều chủ đề khác, như làm sao công việc ở công ty có thể thúc đẩy sự ham muốn theo đuổi kinh doanh trong bạn, hay cách tạo ra con đường sự nghiệp độc đáo cho riêng bạn.

“Hiện tại, tôi chưa tính phí diễn thuyết, nhưng với các sự kiện mà tôi dự kiến làm trong mùa thu năm nay, tôi sẽ tính phí đối với các trường đại học, doanh nghiệp…”, MacMillan cho hay. Cô sẽ tính phí khoảng 500 USD cho một buổi diễn thuyết dài 2 giờ. Hiện tại, nữ tác giả đã bắt đầu đăng ký các hợp đồng diễn thuyết có trả phí tại nhiều trường đại học.

Đào tạo 1 – 1

MacMillan cũng lên kế hoạch xây dựng một doanh nghiệp đào tạo riêng cho những người muốn đi theo sự nghiệp viết lách.

Có rất nhiều khoá học trực tuyến và trực tiếp dạy về cách trở thành nhà văn. Nhưng theo MacMillan, bạn cần phải có sự nhạy bén về kinh doanh nếu muốn mang quyển sách của mình đến với giải Barnes & Noble, ví dụ như bạn phải biết cuốn sách của mình phù hợp đặt ở vị trí nào trên kệ sách hay làm sao để thuyết phục một đại lý rằng các nhà xuất bản sẽ muốn phát hành nó.

Với tư cách là một nhà đầu tư, MacMillan thường xuyên tham dự buổi thuyết trình của những doanh nhân đang cố gọi vốn. “Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ cách giới doanh nhân tiếp cận nhà đầu tư để huy động vốn”, MacMillan nói. Vì bản thân cô cũng phải tìm cách thuyết trình về sách của mình trước các đại lý.

Nữ nhà văn sẽ tính phí 100 USD mỗi giờ huấn luyên cá nhân.

Tiết kiệm, giảm thiểu chi tiêu khi có thể

Khi MacMillan tìm cách xây dựng công việc kinh doanh của mình với tư cách là một nhà văn, cô đã giảm thiểu chi tiêu đáng kể. Ví dụ, cô chuyển về sống với mẹ ở Michigan và giữ mức chi phí ở dưới 2.000 USD mỗi tháng. Cô cũng chấp nhận ngủ ở sofa trong nhà bạn mỗi khi đi vòng quanh đất nước để quảng bá cho cuốn sách của mình.

Thực tế, công việc ở Goldman Sachs mang lại cho cô nhiều thứ hơn chỉ là sự ổn định về tài chính trong những năm cô làm việc ở đây, đó là cơ hội để tiết kiệm tiền để sau này cô có thể chuyển sang nghề viết lách toàn thời gian. “Tôi đã đầu tư một nửa thu nhập của mình và chỉ chi tiêu trong một nửa còn lại”, MacMillan cho hay.

Theo Thạch Lam

Cùng chuyên mục
XEM