Bỏ uống trà sữa trong 4 tháng, cô gái gom đủ tiền mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài

09/10/2019 22:40 PM | Sống

Câu chuyện về cô nàng gương mẫu này đang được cư dân mạng chia sẻ cực kỳ nhiệt tình.

Trà sữa được mệnh danh là thức uống cực kỳ gây nghiện, đặc biệt là với các bạn trẻ. Nhiều người đã miêu tả cảm giác nhâm nhi cốc trà và nhai những hạt trân châu giòn sừn sựt là một niềm vui không gì sánh được. Tuy nhiên, trà sữa trên thế giới nói chung và ở Việt Nam lại có cái giá không hề rẻ khiến cho các "con nghiện" trước khi uống cũng phải cân nhắc kha khá đến chuyện hầu bao.

Và cũng bởi sự tốn kém đó cho nên cũng có nhiều bạn trẻ tự đặt ra mục tiêu phải cai trà sữa cho bằng được. Một số người thất bại ngay khi bắt đầu thử thách nhưng số khác thì lại có được thành công ngoài mong đợi. Tiêu biểu có thể kể đến cô gái người Malaysia dưới đây chẳng hạn, nhờ bỏ uống trà sữa trong vòng 4 tháng mà cô nàng đã gom đủ tiền để mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài cơ đấy.

Bỏ uống trà sữa trong 4 tháng, cô gái gom đủ tiền mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Trà sữa là món đồ uống yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Ảnh minh họa.


Bỏ uống trà sữa trong 4 tháng, cô gái gom đủ tiền mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài - Ảnh 2.

Và cô gái Malaysia này đã tiên phong bỏ trà sữa để thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.


Mạng xã hội Malaysia đưa tin về một cô gái tên là Wewwy Lim có sở thích uống trà sữa đến mức nghiện ngập. Theo lời kể thì nếu như một tuần không được thưởng thức một vài cốc trà sữa trân châu thì cô nàng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô nàng nghiện trà sữa trân châu vì nó có vị rất ngon. Lim yêu thích hương vị trà đặc trưng quyện cùng các viên trân châu dai giòn trong miệng. Cô uống nhiều đến nỗi đã thử đủ các vị của trà sữa trân châu và nắm từng các loại trà sữa trong lòng bàn tay. Chính vì vậy, bạn bè thường gọi cô với biệt danh là chuyên gia trà sữa trân châu.

Vì sở thích quá mãnh liệt đó cho nên chỉ cần có một cửa hàng mới khai trương thì Lim sẽ săn lùng và thử cho bằng được. Cô gái Malaysia chia sẻ rằng, cô muốn là người đầu tiên thưởng thức bất kỳ loại trà sữa trân châu mới nào được tung ra thị trường.

Bỏ uống trà sữa trong 4 tháng, cô gái gom đủ tiền mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài - Ảnh 3.

Bảng tổng sắp những lần trải nghiệm trà sữa của Lim.


Cho đến một ngày, khi có rất nhiều cửa hàng trà sữa trân châu xuất hiện, bạn bè và người thân đã bắt đầu hỏi Lim rằng liệu cô có muốn thử các loại mới hay không. Tuy nhiên, trong lúc đang phân vân thì cô đã sốc khi một người bạn bảo rằng: "Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh bạn đăng, tôi đã có thể đếm ra số trà sữa bạn uống. Số tiền ấy đủ để mua vé khứ hồi đi Thái Lan rồi. Mình nghĩ bạn muốn đi Thái Lan đúng không? Với số tiền bạn bỏ ra cho trà sữa trân châu trong 2 tháng nữa, bạn có thể mua vé máy bay để đến đó".

Ngay sau cuộc trò chuyện đó, cô nàng nghiện trà sữa trân châu đã giật mình và nghiêm túc suy nghĩ lại các khoản tiền mà mình đã bỏ ra. Thậm chí cô còn liệt kê và tính toán ra chi tiết để xem xét số tiền cụ thể đã dành cho trà sữa. Được biết, trà sữa ở Malaysia cũng có giá tương đương như ở Việt Nam, từ 10 RM (khoảng 55 ngàn đồng) trở lên cho mỗi cốc.

Lim nhận ra rằng, người bạn của mình đã đúng, trong thời gian vừa qua số tiền mà cô dành cho trà sữa trân châu quá nhiều. Đến nỗi, chỉ cần tiết kiệm trong 4 tháng là cô đã có nguyên vé du lịch nước ngoài rồi, mà đó thậm chí còn là vé khứ hồi hẳn hoi cơ đấy.

Bỏ uống trà sữa trong 4 tháng, cô gái gom đủ tiền mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài - Ảnh 4.

Vé máy bay đi du lịch đạt được trong tầm tay nếu bỏ trà sữa. Có ai dám không? (Ảnh minh họa)

Cộng đồng mạng sau khi đọc được bài viết này thì cũng ngay lập tức bày tỏ ý kiến cá nhân. Có người cho rằng kết quả nói trên có phần hơi "ảo" một chút nhưng cũng có người tin tưởng tuyệt đối, bởi từng cốc trà sữa tính ra có thể không nhiều tiền nhưng nếu gom chung vào thì đó sẽ là một con số cực kỳ khổng lồ.

"Giật mình nhận ra là mình cũng đã bị mất đến mấy cái vé máy bay rồi, uống trà sữa từ tận những năm đi học cơ mà".

"Nếu là mình bỏ trà sữa thì chắc là đủ tiền đi châu Âu rồi quá. Buồn thay".

"Nói thế chứ để bỏ được cũng khó lắm. Mà bỏ trà sữa thì có khi lại tiêu vào việc khác, chẳng đi du lịch được đâu".

"Không mua trà sữa thì lại mua quần áo, cứ đà này còn lâu mới du lịch được nhé các nàng".

Theo Nhân Mã

Cùng chuyên mục
XEM