Bộ trưởng Tài chính Nhật trả lại 1 năm lương vì cho phép bán đất sai quy định

05/06/2018 08:45 AM | Xã hội

Ông Aso khẳng định ông không hề có ý định sẽ từ chức. Moritomo Gakuen là trường công lập có mối liên hệ với vợ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, bà Akie Abe.

Bộ trưởng Tài chính Nhật, ông Taro Aso, trong ngày thứ Hai cho biết ông sẽ tự nguyện trả lại 12 tháng lương trong một động thái thừa nhận trách nhiệm của ông liên quan đến vụ bán đất nhà nước sai quy định cho trường tiểu học Moritomo Gakuen.

Dù ông xin lỗi về việc làm sai và hủy tài liệu, ông Aso khẳng định ông không hề có ý định từ chức. Moritomo Gakuen là trường công lập có mối liên hệ với vợ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, bà Akie Abe.

Quyết định của Bộ trưởng Tài chính Nhật được đưa ra cùng ngày với việc kết quả điều tra và án phạt dành cho khoảng 20 quan chức Nhật khác được công bố.

Bộ Tài chính Nhật thừa nhận rằng ông Nobuhisa Sagawa, người từng đứng đầu Cơ quan thuế quốc gia, đã yêu cầu cấp dưới làm giả giấy tờ khi ông làm giám đốc Cục tài chính thuộc Bộ Tài chính. Báo cáo kết luận rằng ông Sagawa đã quyết định về cách thức làm đồng thời giữ vai trò chủ đạo trong việc làm giả và hủy tài liệu.

Ông Sagawa sẽ bị buộc phải thôi mọi chức vụ đang nắm giữ, mức kỷ luật nặng thứ 2 đối với một quan chức chính phủ Nhật.

Một quan chức cao cấp khác của Bộ Tài chính Nhật, ông Nobuhisa Sagawa, bị phát hiện có vai trò quan trọng trong việc chắp vá tài liệu.

Người đứng đầu bộ phận hoạch định chính sách và quản lý, ông Minoru Nakamura, cũng sẽ bị ngưng chức vụ.

Bộ Tài chính Nhật đang cân nhắc sẽ bổ nhiệm nhân sự cao cấp mới để giải quyết vụ việc. Đồng thời Bộ Tài chính Nhật cũng công bố kết quả điều tra cũng như hình phạt để giải quyết bê bối, tuy nhiên ông Abe vẫn đối diện với nhiều chỉ trích về cách giải quyết vụ lùm xùm.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM