Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường: Xuất khẩu rau quả năm 2018 đạt 3,8 tỷ USD nhưng các cơ sở chế biến rau quả của Việt Nam còn rất ít

07/01/2019 10:40 AM | Kinh doanh

Trong năm 2018, nông nghiệp đạt nhiều thành tích như chiếm 3,76% GDP, xuất khẩu nông nghiệp cán mốc 40,2 tỷ USD trong đó rau quả đạt 3,8 tỷ USD. Tuy nhiên, điểm yếu vẫn còn đó là xây dựng liên kết trong nông nghiệp, các cơ sở chế biến rau quả còn ít.

Tại sự kiện khánh thành nhà máy TANIFOOD tại tỉnh Tây Ninh ngày 6/1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có bài phát biểu tại sự kiện.

Xuất khẩu nông nghiệp 2018 cán mốc 40,2 tỷ USD

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết năm 2018, đất nước giành được nhiều thành quả. Trong bối cảnh chung đó, nông nghiệp cũng có những kết quả nổi bật.

Đó là ngành nông nghiệp chiếm 3,76% GDP năm 2018. Xuất khẩu nông nghiệp cán mốc 40,2 tỷ USD, trong đó rau quả là 3,8 tỷ USD. Thiệt hại do thiên tai giảm thiểu, bằng 1/3 năm 2017.

Tuy nhiên, kết quả đó chưa làm hài lòng mà còn phải cố gắng hơn nữa. Nông nghiệp dù cán đích xuất khẩu 40,2 tỷ USD nhưng so với tiềm năng, lợi thế thì còn phát triển được hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng khâu yếu nhất vẫn là xây dựng liên kết trong nông nghiệp. Chính vì vậy, sự ra đời của nhà máy TANIFOOD thuộc Công ty Cổ phần Lavifood là một niềm vui lớn khi doanh nghiệp liên kết với nông dân để tạo ra vùng nguyên liệu quy mô lớn, đảm bảo cuộc sống của người nông dân.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường: Xuất khẩu rau quả năm 2018 đạt 3,8 tỷ USD nhưng các cơ sở chế biến rau quả của Việt Nam còn rất ít - Ảnh 1.

Nhà máy rộng 15ha với vốn đầu tư 1,780 tỷ đồng, đạt chuẩn Lead Silver của Mỹ, áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành. TANIFOOD sản xuất các sản phẩm trái cây đông lạnh, sấy khô, sấy dẻo, nước trái cây cô đặc để xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia với công suất 60.000 tấn thành phẩm mỗi năm.

Cả nước có 145 cơ sở chế biến rau quả, còn rất ít so với tiềm năng

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết cả nước mới có 145 cơ sở chế biến rau quả trong khu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nam Bộ, nơi được coi là vựa rau quả thì chỉ có 5-6 cơ sở. Tanifood là cơ sở đầu tiên ở Tây Ninh và lần đầu tiên ở Việt Nam có nhà máy quy mô chế biến lớn như vậy.

“Tây Ninh là vùng được đánh giá là có đầy đủ điều kiện để phát triển nông nghiệp như có hơn 400.000 ha đất, đất bằng phẳng, nguồn nước sạch tốt, bà con cần cù chịu khó”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo nhà máy thực hiện đầy đủ cam kết với nông dân để việc liên kết giữa nhà máy và nông dân giúp doanh nhân giàu, nông dân giàu.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM