Bộ, ngành ​hoãn họp, dân làm việc trực tuyến

10/03/2020 08:41 AM | Xã hội

Trước thực trạng Hà Nội có 4 người nhiễm Covid -19, ngày làm việc đầu tuần (9/3), nhiều doanh nghiệp cho nhân viên làm việc trực tuyến (online) tại nhà. Trong khi đó, các bộ, ngành hoãn cuộc họp tập trung đông người, đo thân nhiệt với tất cả mọi người từ cổng vào của các bộ.

Bộ ngành hoãn họp

Từ ngày 9/3, Bộ LĐ-TB&XH hoãn tất cả cuộc họp tại bộ, trong khi Bộ GTVT thực hiện đo thân nhiệt với tất cả mọi người ra vào ngay từ cổng vào và tạm dừng bếp ăn tập thể… Đây là các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế, từ sáng 9/3, cơ quan Bộ GTVT đã triển khai kiểm tra thân nhiệt cán bộ và khách đến làm việc ngay từ cổng vào trụ sở bộ. Cùng đó, Bộ GTVT tạm nghỉ bếp ăn tập thể, và khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm các hoạt động cá nhân theo chỉ dẫn của Bộ Y tế.

 Bộ, ngành ​hoãn họp, dân làm việc trực tuyến  - Ảnh 1.

Từ sáng 9/3, tất cả cán bộ và khách tới làm việc tại trụ sở Bộ GTVT đều được kiểm tra thân nhiệt từ cổng vào. Ảnh: MT

Bộ LĐ-TB&XH cũng thông báo tạm hoãn nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo để tránh tập trung đông người ở bộ từ ngày 9/3, cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp cuộc họp rất cần thiết, các cục, vụ phải báo cáo bộ trưởng để xem xét, quyết định.

Bộ này cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo phòng chống dịch vừa giải quyết công việc chuyên môn.

Trước tình hình dịch Covid -19 hiện nay, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, tập trung phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các cá nhân, đơn vị thuộc bộ thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các đơn vị của bộ này được yêu cầu: Rà soát toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị sinh sống ở khu vực có thể tiếp xúc với những người đã được công bố bị nhiễm Covid-19 (nếu có); Nghiêm túc thực hiện cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế ở địa phương và kịp thời báo cáo bộ.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, các thành viên trong đoàn cán bộ của Bộ KH&ĐT đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid -19 số 17 đều đã được cách ly và theo dõi y tế từ ngày 7/3. Đến nay, sau 2 lần xét nghiệm, tất cả các thành viên trong đoàn đều có kết quả âm tính.

“Sáng thứ 2 (ngày 9/3), mọi hoạt động của cán bộ công nhân viên chức của Bộ KH&ĐT diễn ra bình thường. Thông tin việc Bộ KH&ĐT đóng cửa hay làm việc tại nhà không đến cơ quan là tin đồn”, đại diện Bộ KH&ĐT cho biết.

Người dân làm việc online

Trước thực trạng, Hà Nội có 4 người nhiễm Covid -19, ngày làm việc đầu tuần (9/3), nhiều doanh nghiệp cho nhân viên ở nhà làm việc online, không cần đến văn phòng tập trung. Chị Quỳnh Mai, nhân viên công ty xuất nhập khẩu tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, tối 8/3 giám đốc công ty thông báo tất cả nhân viên sẽ không cần đến công ty và làm việc tại nhà. Mọi chỉ đạo, công việc được trao đổi qua các nhóm trên mạng như Skype, Zalo, Facebook…

“Từ ngày 9/3 đến hết tuần, chúng tôi trao đổi công việc qua mạng xã hội. Nếu việc gì cần thiết sẽ gọi điện trao đổi trực tiếp. Nếu tuần sau, tình hình dịch bệnh giảm, công ty sẽ quay trở lại làm việc bình thường”, chị Mai cho biết.

Nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ như công ty của chị Mai lựa chọn phương án làm việc online, tránh tập trung đông người, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây bệnh. Với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, trước khi vào ca làm việc, công nhân được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, sát trùng tay trước khi vào nhà xưởng.

Tại các chung cư ở Hà Nội, việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 cũng được đẩy mạnh. Anh Nguyễn Văn Ngàn, cư dân sinh sống tại chung cư tại quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, ở cửa ra vào thang máy và trong thang máy ban quản lý tòa nhà đều trang bị nước sát khuẩn, tờ rơi hướng dẫn các dấu hiệu của bệnh, cách phòng tránh, số điện thoại liên lạc trạm y tế phường, trung tâm y tế quận khi cần hỗ trợ. Ngoài ra, ban quản lý chung cư còn liên tục phát thanh bản tin về phòng chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa của chung cư.

Bộ LÐ-TB&XH cũng thông báo tạm hoãn nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo để tránh tập trung đông người ở bộ từ ngày 9/3, cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp cuộc họp rất cần thiết, các cục, vụ phải báo cáo bộ trưởng để xem xét, quyết định.

 Bộ, ngành ​hoãn họp, dân làm việc trực tuyến  - Ảnh 2.

Theo Lê hữu Việt

Cùng chuyên mục
XEM