Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

24/10/2022 08:33 AM | Sống

Alexandr Wang, chàng trai từng bỏ ngang Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) để khởi nghiệp vào năm 19 tuổi, giờ đây đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Khởi nghiệp năm 19 tuổi, 25 tuổi trở thành trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, đó là câu chuyện về Alexandr Wang - doanh nhân công nghệ và là người sáng lập kiêm CEO của Scale AI.

Vậy chính xác tỷ phú trẻ người Mỹ gốc Á này là ai? Hãy cùng khám phá ngay nhé.

Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Ảnh 1.

Alexandr Wang

Xuất thân từ gia đình có truyền thống khoa học, là thiên tài toán học chinh phục mọi cuộc thi

Alexandr Wang (SN 1997), có bố mẹ là những nhà vật lý làm việc tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ).

Từ nhỏ, Alexandr được thừa hưởng trí thông minh từ bố mẹ. Anh cực kỳ say mê với Toán học và từng tham gia rất nhiều cuộc thi Toán học cũng như lập trình mang tầm cỡ quốc gia.

Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Ảnh 2.

Alexandr Wang sớm bộc lộ khả năng thiên tài của mình ngay từ khi còn nhỏ

Với sự cố gắng không ngừng nỗ lực, Alexandr đã đạt được hàng loạt giải thưởng danh giá như Huy chương Đồng và Huy chương Vàng cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học Hoa Kỳ (USAMTS) lần lượt vào các năm 2011 và năm 2012; Top 30 cuộc thi Olympic Toán học Hoa Kỳ năm 2013; lọt vào bán kết Olympic Vật lý quốc gia Hoa Kỳ (USAPhO) năm 2014...

Nhờ chuỗi thành tích ấn tượng này, Alexandr nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà quản lý doanh nghiệp. Ngay từ khi ngồi trên ghế trường trung học, Addepar - một công ty nổi tiếng ở thung lũng Silicon đã thuê anh về làm kỹ sư phần mềm.

Năm 17 tuổi, Alexandr bắt đầu làm việc toàn thời gian tại trang hỏi đáp Quora. Đây cũng là nơi cho anh có cơ duyên gặp Lucy Guo - người đồng sáng lập Scale AI sau này.

Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Ảnh 3.

Nhiều công ty lớn sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ Alexandr từ khi anh chàng còn ngồi trên ghế nhà trường

Thành lập công ty riêng sau khi can đảm bước ra khỏi vùng an toàn

Với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực công nghệ, Alexandr Wang quyết định theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - ngôi trường hàng đầu đào tạo về ngành kỹ thuật và công nghệ trên thế giới.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành năm học đầu tiên, Alexandr đã có lựa chọn táo bạo là thôi học và sáng lập nên Scale AI - một công ty về trí tuệ nhân tạo cùng với Lucy Guo. Năm đó, Alexandr tròn 19 tuổi.

Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Ảnh 4.

Wang đã quyết định bỏ ngang đại học để thành lập công ty của riêng mình

Theo Forbes, hai nhà đồng sáng lập đã gặp nhau khi cả hai cùng làm việc tại nền tảng hỏi đáp Quora. Cả hai bắt đầu kinh doanh với vốn đầu tư từ công ty hỗ trợ khởi nghiệp Y Combinator của Mỹ.

"Tôi đã nói với bố mẹ rằng đó chỉ là một công việc mà tôi đã làm trong mùa hè… Nhưng rõ ràng là tôi chưa bao giờ quay lại trường học kể từ đó" , Wang chia sẻ với Forbes.

Tỷ phú AI trẻ nhất thế giới ở tuổi 25, được mệnh danh là "tiểu Elon Musk"

Khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ nên Alexandr Wang đã gặp không ít thất bại khi bắt đầu với Scale AI. Các chiến lược đưa ra không mang tính đột phá, các quyết định cũng không đâu vào đâu.

Thế nhưng không bỏ cuộc, Alexandr cùng các cộng sự coi chúng như bài học kinh nghiệm quý báu để sửa chữa và cố gắng trong những lần sau. Cứ thế, công ty của Alexandr trở thành một hiện tượng tại Thung lũng Silicon.

Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Ảnh 5.

Trước khi đạt danh hiệu "Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới", Wang từng được ghi tên vào danh sách "Forbes 30 under 30" 2018 tại hạng mục Công nghệ Doanh nghiệp

"Mọi ngành công nghiệp đều sử dụng rất nhiều dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp họ khai thác tiềm năng của dữ liệu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ bằng AI" , Alexandr cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty của Alexandr đã có hơn 100 nhân viên và một đội ngũ các nhà thầu trên khắp thế giới. Bản thân Alexandr hiện sở hữu 15% cổ phần trong Scale AI, tương đương hơn 1 tỷ USD (khoảng 25 nghìn tỷ VNĐ). Điều này giúp anh trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes.

Bỏ học từ năm nhất, chàng trai trẻ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Ảnh 6.

Alexandr Wang được nhiều tờ báo ví như Jeff Bezos hay Elon Musk kế tiếp nhờ sáng kiến và đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ ở tuổi 25

Theo Forbes

Theo Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM