Bỏ học từ năm 16 tuổi vì quá nghèo, người phụ nữ thành triệu phú xây dựng “đế chế thẩm mỹ”: Dù có 2 bàn tay trắng, nắm chắc 1 điều cũng sớm thành công

09/03/2023 10:34 AM | Sống

“Đế chế thẩm mỹ” của người phụ nữ Maxine McCarthy đến từ Salford (Anh) là thành tựu cô đạt được sau nhiều năm cố gắng. Dù xuất phát điểm là con nhà nghèo, Maxine McCarthy vẫn không ngừng nỗ lực, theo đuổi đam mê hết mình.

Bỏ học từ năm 16 tuổi vì quá nghèo, người phụ nữ thành triệu phú xây dựng “đế chế thẩm mỹ”: Dù có 2 bàn tay trắng, nắm chắc 1 điều cũng sớm thành công - Ảnh 1.

Người phụ nữ 43 tuổi Maxine McCarthy xuất phát điểm là một cô gái gặp nhiều khó khăn về tài chính. Thế nhưng, cô không đầu hàng số phận, ngược lại còn xây dựng được hẳn “đế chế thẩm mỹ” của riêng mình. Trải qua nhiều gian truân, vất vả, Maxine McCarthy vẫn kiên cường vượt qua, tận hưởng trái ngọt xứng đáng.

Hành trình dài đi tìm đam mê

Không xuất thân từ dòng dõi quyền quý, Maxine McCarthy không được ăn học đàng hoàng như bao người. Năm 16 tuổi, người phụ nữ này đành bỏ học vì gia đình nghèo khó. Từ đây, cô quyết định sang Tây Ban Nha sống cùng bố mình.

Bỏ học từ năm 16 tuổi vì quá nghèo, người phụ nữ thành triệu phú xây dựng “đế chế thẩm mỹ”: Dù có 2 bàn tay trắng, nắm chắc 1 điều cũng sớm thành công - Ảnh 2.

Khi trở về Anh, Maxine McCarthy theo đuổi lĩnh vực âm nhạc. Cô bạo dạn thể hiện khả năng của mình ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng không kéo dài. Sau khoảng vài năm, Maxine McCarthy bỏ làm vì tư duy âm nhạc của mình khác biệt và lấn sân sang lĩnh vực khác.

Thời gian còn hoạt động trong ban nhạc, Maxine McCarthy cũng chủ động tìm hiểu về tạo hình chỉn chu trên các sân khấu. Vì vậy cô cũng tiếp xúc với rất nhiều kiến thức về làm đẹp, thời trang, phong cách nhằm cải thiện hình tượng. Đây là một trong những nền tảng tốt để tạo điều kiện cho Maxine McCarthy phát triển lĩnh vực thẩm mỹ sau này.

Sau khi không còn theo đuổi âm nhạc, người phụ nữ Anh học về thể thao và tham gia đấm bốc chuyên nghiệp. Dù là phái yếu, Maxine McCarthy vẫn thể hiện cá tính nổi bật của bản thân khi dấn thân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Xây dựng “đế chế thẩm mỹ” nổi tiếng ở nước Anh

Suốt một chặng đường dài đi tìm đam mê, cuối cùng Maxine McCarthy bén duyên với mỹ phẩm và từ đó đạt được sự thành công mĩ mãn. Hiện người phụ nữ 43 tuổi đang điều hành Cosmetic Couture nhưng ít ai biết trước đó cô loay hoay thế nào mới có được cơ ngơi này.

Bỏ học từ năm 16 tuổi vì quá nghèo, người phụ nữ thành triệu phú xây dựng “đế chế thẩm mỹ”: Dù có 2 bàn tay trắng, nắm chắc 1 điều cũng sớm thành công - Ảnh 3.

Vào năm 2019, cơ duyên của Maxine McCarthy và ngành thẩm mỹ đã xuất hiện. Cô vô tình xem được các phương pháp làm đẹp mới và thấy hứng thú. Vì vậy cô chủ động tìm hiểu về lĩnh vực mới mẻ này bằng cả sự tâm huyết.

Maxine McCarthy không quên xin làm ở một thẩm mỹ viện để có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Khi đã có khá nhiều kinh nghiệm thực tế, Maxine McCarthy hùn vốn và thành lập một công ty thẩm mỹ của riêng mình. Từ năm 2010, người phụ nữ Anh đã sở hữu cả một công ty thuộc lĩnh vực làm đẹp mà ai nấy đều mong ước.

Tới nay, thương hiệu thẩm mỹ mà người phụ nữ này sở hữu vẫn phát triển bền vững. Cô trở thành CEO nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ nói riêng và làm đẹp nói chung.

Câu chuyện của nữ CEO người Anh giúp nhiều người đam mê lĩnh vực làm đẹp có thêm nhiều động lực. Dù trong quá khứ bạn có thể "trắng tay" nhưng đừng vội nản lòng, hãy tìm ra đam mê và nỗ lực từng ngày để thực hiện nó. Đó cũng là yếu tố quan trọng nhất để bạn có thể vươn tới thành công.

Bỏ học từ năm 16 tuổi vì quá nghèo, người phụ nữ thành triệu phú xây dựng “đế chế thẩm mỹ”: Dù có 2 bàn tay trắng, nắm chắc 1 điều cũng sớm thành công - Ảnh 4.

Từ một người có quá khứ khó khăn nay Maxine McCarthy đổi đời nhờ thực lực. Trở thành triệu phú tự thân đình đám nước Anh, Maxine McCarthy tận hưởng cuộc sống giàu sang và tràn đầy năng lượng.

Khi ở bên gia đình, bà chủ này thường khoe khéo cuộc sống sang chảnh không thiếu thứ gì. Cô đang sống trong một biệt thự khủng, thiết kế độc đáo có giá trị lên đến hàng triệu đô.

Bỏ học từ năm 16 tuổi vì quá nghèo, người phụ nữ thành triệu phú xây dựng “đế chế thẩm mỹ”: Dù có 2 bàn tay trắng, nắm chắc 1 điều cũng sớm thành công - Ảnh 5.

Trong không gian rộng rãi và sang chảnh ấy, siêu xe được đặt chễm chệ giữa sân. Không chỉ vậy, người phụ nữ tuổi trung niên này còn có thêm căn hộ nghỉ dưỡng ở địa điểm đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Góp phần tạo nên nhiều triệu phú

Bên cạnh việc đổi đời, Maxine McCarthy còn truyền tải nguồn động lực lớn lao tới toàn thể chị em. Cô không chỉ khẳng định năng lực làm chủ của mình mà còn tạo điều kiện cho nhiều người phụ nữ khác thành công.

Triệu phú tự thân đã nhận đào tạo rất nhiều học viên và giúp họ thành công trong con đường đã chọn. Cô từng chia sẻ: “Công việc của tôi như hiệu ứng domino, nó có mặt ở mọi nơi.

Có rất nhiều người phụ nữ đã đến với tôi và đi đúng con đường của tôi. Tới nay họ cũng thành công. Tôi rất mừng vì mình đã tạo ra triệu phú, truyền năng lượng, cảm hứng tới nhiều người phụ nữ”.

Theo Dailymail

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM