Bộ ba Chủ tịch FPT – THACO – VCCI dẫn dắt nhóm doanh nghiệp "sếu đầu đàn" của Việt Nam

26/04/2023 17:17 PM | Kinh doanh

Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam vừa được thành lập bao gồm đại diện 21 doanh nghiệp lớn như BIDV, PNJ, Lộc Trời…, với 3 đồng chủ tịch là Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn công.

Bộ ba Chủ tịch FPT – THACO – VCCI dẫn dắt nhóm doanh nghiệp "sếu đầu đàn" của Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Ngày 26/4, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã ra đời nhằm thúc đẩy sự phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

3 đồng chủ tịch của Hội đồng bao gồm Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công.

Những thành viên đầu tiên của Hội đồng là đại diện 21 doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam như Ngân hàng BIDV, Tập đoàn Phú Thái, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, PNJ, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Lộc Trời, VNPT…

Tham dự sự kiện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trực tiếp tặng hoa chúc mừng Hội đồng và hoan nghênh VCCI đã có sáng kiến thành lập Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, giúp tập hợp, liên kết và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp đầu ngành.

Theo ông Phạm Tấn Công, doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Hội đồng trước hết phải thuộc Ban Chấp hành VCCI. Tiếp đó, doanh nghiệp phải thuộc top 10 ở một ngành nhất định, đồng thời hoạt động quy mô lớn, có uy tín… để tham gia định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành cùng phát triển.

Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được thành lập trên cơ sở Nhóm công tác doanh nghiệp đầu ngành đã được Ban Chấp hành VCCI thành lập từ ngày 26/5/2022, do ông Trần Bá Dương làm trưởng nhóm.

Hội đồng có chức năng tập hợp, liên kết, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp lớn, đầu ngành Việt Nam; mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; phát huy vai trò của những doanh nghiệp đầu ngành trong phát triển các ngành, các địa phương, dẫn dắt doanh nghiệp cùng ngành phát triển; qua đó tham gia phát triển cộng đồng doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Về phía Tập đoàn FPT, tham gia Hội đồng ngoài ông Trương Gia Bình còn có Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa. Với vai trò doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, FPT cam kết đóng góp về trí tuệ, kinh nghiệm đưa khoa học công nghệ Việt ra thế giới.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM