Bloomberg: Nghiên cứu mới giải mã sự khác biệt kháng thể giữa Pfizer và Moderna

02/09/2021 09:51 AM | Xã hội

Chuyên gia thống kê sinh học tại Đại học Emory khẳng định cả 2 loại vaccine đều tạo ra lượng kháng thể cao. Đặc biệt, các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng mức độ kháng thể tương đối thấp cũng có khả năng bảo vệ.

Vừa qua, Bloomberg đưa tin dẫn một nghiên cứu mới ở Bỉ được thực hiện đối với 1.600 người tại một hệ thống bệnh viện lớn, cho thấy vaccine COVID-19 của hãng Moderna đã tạo ra nhiều hơn gấp đôi lượng kháng thể của mũi tiêm tương tự do Pfizer và BioNTech.

Kết quả này được đưa ra sau khi xem xét phân tích mẫu máu của nhóm người trên sau khi tiêm vaccine từ 6-10 tuần. Đáng chú ý, đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên so sánh mức độ kháng thể được tạo ra bởi hai loại vaccine, được cho là một trong những yếu tố quan trọng của phản ứng miễn dịch.

Song, nghiên cứu này cũng không kiểm tra xem liệu sự khác biệt về kháng thể có dẫn đến sự khác biệt về hiệu quả theo thời gian giữa 2 mũi tiêm hay không, cả hai đều có hiệu quả hơn 90% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.

Bloomber nhấn mạnh, các kết quả được công bố ngày 30/8 trong thư gửi Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, sự khác biệt có thể được giải thích bởi lượng hoạt chất cao hơn trong vaccine Moderna - 100 microgam, so với 30 microgam trong Pfizer-BioNTech.

Bên cạnh đó, sự khác biệt có thể là do khoảng cách dài hơn giữa các liều vaccine Moderna được sử dụng so với Pfizer - BioNTech. Những người tham gia đã nhận được liều thứ hai của vaccine Moderna bốn tuần sau mũi 1, trong khi những người tham gia nhận được mũi tiêm thứ hai của Pfizer ba tuần sau mũi 1.

Hơn nữa, lượng hoạt chất cao hơn trong vaccine Moderna cũng có thể là một yếu tố. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu khác cho biết còn quá sớm để kết luận rằng sự khác biệt về mức độ kháng thể là quan trọng về mặt y tế.

Chuyên gia thống kê sinh học tại Đại học Emory, ông David Benkeser khẳng định kết luận như vậy đòi hỏi nhiều giả định chưa được đánh giá. "Cả hai loại vaccine đều tạo ra lượng kháng thể cao và các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng mức độ kháng thể tương đối thấp cũng có khả năng bảo vệ".

Trong tuyên bố mới đây, "gã khổng lồ" dược phẩm Pfizer khẳng định vaccine của hãng tiếp tục có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa COVID-19, bao gồm cả các trường hợp nghiêm trọng và nhập viện.

Hãng cũng thông tin một phân tích tiếp tục về nghiên cứu giai đoạn cuối đã cho thấy sự suy giảm hiệu quả chống lại nhiễm trùng có triệu chứng, nhưng dữ liệu thử nghiệm ban đầu cũng cho thấy rằng liều thứ ba nếu được tiêm ít nhất 6 tháng sau hai lần tiêm trước sẽ giúp làm tăng đáng kể khả năng trung hòa mức độ kháng thể.

Anh Vũ

Từ khóa:  nghiên cứu mới
Cùng chuyên mục
XEM