BlackBerry đang từ từ bật quan tài sống dậy theo cách không ai nghĩ đến

15/08/2016 17:15 PM | Kinh doanh

Những tín hiệu gần đây đã cho thấy sự trỗi dậy của quả dâu đen.

Có lẽ, nhiều người đang chờ đợi ai đó đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài chứa BlackBerry.

Một thời, BlackBerry từng là gã khổng lồ có tiếng tăm trong ngành di động của thế giới, nhưng giờ đây, họ chỉ còn là hạt cát trong sa mạc, với thị phần vỏn vẹn... 0,2%.

Tuy nhiên, các tín hiệu gần đây cho thấy hãng sản xuất điện thoại đến từ Canada này đang hồi sinh. Liệu chúng ta có nên lạc quan về điều này không?

Nhà phân tích lừng danh Steven Li đã nghĩ như vậy, và ông đánh giá công ty BlackBerry đang ngày càng vươn lên, với giá cổ phiếu hiện tại là 10,5 USD. Nhưng họ đang vươn lên không theo hướng mọi người đang nghĩ.

Trong bản báo cáo mà Li gửi khách hàng, ông cho biết: "Đừng lo về mảng phần cứng của BlackBerry nữa, mọi chuyện sẽ lạc quan ngay từ lúc này", và nói rằng sự cứu rỗi của BlackBerry sẽ đến từ mảng phần mềm vì nó đang có một lượng lớn khách hàng trung thành, sự phát triển vượt bậc và biên độ lợi nhuận là 30%.

Trong 2 năm qua, CEO BlackBerry, ông John Chen, đã mua lại hàng loạt công ty nhỏ lẻ, khiến người ta nghĩ BlackBerry đang dịch chuyển qua mảng phần cứng, thay vì tập trung vào mảng phần mềm. Trong tháng Chín năm trước, họ đã mua lại Good Technology, chuyên thiết kế sản phẩm giúp mọi người có thể sử dụng điện thoại cá nhân một cách an toàn tại nơi công sở.

Trước đó, ông Chen đã khuấy động dư luận khi nói: "Nếu mảng kinh doanh phần cứng không tốt, chúng tôi sẽ cân nhắc chuyển qua mảng kinh doanh phần mềm". Mặc dù vậy, việc chuyển từ hệ điều hành riêng của BlackBerry sang nền tảng Android vẫn chưa mang lại thành công cho BlackBerry.

Mặt khác, chiếc điện thoại flagship mới nhất của BlackBerry, Priv, tuy đã nhận được nhiều đánh giá tích cực nhưng mức giá cao ngất ngưởng của nó đã khiến doanh số bị cản trở. Công ty sau đó đã ra mắt DTEK50, chiếc điện thoại chạy Android giá 299 USD nhưng họ vẫn không thành công vì đây chỉ là một phiên bản khác của điện thoại Alcatel Idol 4

Dẫu sao, chúng ta vẫn nên lạc quan cho BlackBerry, khi họ đã kí kết được hợp đồng 5 năm với Thượng Viện Hoa Kỳ và Tuần Duyên Hoa Kỳ để hiển thị bảng thông báo. Tương tự, BlackBerry đã có một kỳ ra mắt thành công bộ ứng dụng Hub dành cho Android với giá 0,99 USD 1 tháng.

Cùng chuyên mục
XEM