Bill Gates từng bị cấm đọc sách vì quá chăm chú

24/05/2016 08:40 AM | Sống

Gia đình Bill Gates từng cấm ông mang sách lên bàn ăn đọc để tập trung cho việc ăn uống, thế nhưng cũng nhờ thói quen này mà ông có được lượng kiến thức hơn người.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tạp chí Forbes mới đây, cha đẻ của Bill Gates đã tiết lộ nhiều điều thú vị về quãng thời gian thơ ấu của vị tỷ phú này.

Và không có gì ngạc nhiên khi ngay từ thuở còn bé, Bill Gates đã là một “mọt sách”.

“Có rất nhiều loại sách hấp dẫn thằng bé, từ bách khoa toàn thư đến tiểu thuyết khoa học. Ban đầu, tôi cảm thấy rất vui mừng khi cậu con trai của mình có niềm đam mê đọc sách như vậy. Nhưng thằng bé đọc nhiều đến mức sau đó, vợ chồng tôi phải đưa ra quy định: Không có sách trên bàn ăn” – cha của vị tỷ phú hài hước chia sẻ.

Hiện nay, trên blog cá nhân "GatesNotes" của vị tỷ phú này cũng giới thiệu tới 150 cuốn sách về mọi lĩnh vực, từ lịch sử khoa học đến tiểu thuyết.

Đối với những người thành công và giàu có nhất thế giới, niềm đam mê với sách vở và học hành không phải là chuyện hiếm. Tác giả sách, đồng thời là triệu phú tự thân Steve Siebold từng phỏng vấn 1.200 tỷ phú giàu nhất thế giới trong suốt 3 thập kỷ qua kết luận rằng, đọc sách để tự trau dồi kiến thức là một trong những yếu tố thành công của những người giàu có.

Thậm chí, trong một cuộc họp với các cổ đông, nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha – tỷ phú Warren Buffett cũng từng chia sẻ, ông dành 80% thời gian mỗi ngày của mình để đọc sách và giới thiệu rất nhiều cuốn sách hay đến các cổ đông.

Năm 2015, ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg cho biết, anh thường đọc mỗi cuốn sách 2 tuần trước khi thành lập câu lạc bộ "A Year of Books" – nơi anh thảo luận về những cuốn sách với cộng đồng người dùng Facebook.

Trong khi đó, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey lại chọn mỗi tháng một cuốn sách để chia sẻ với độc giả trong chương trình “Oprah's Book Club 2.0”.

Còn “gã khổng lồ công nghệ” Elon Musk, khi được hỏi về lý do tại sao có thể chế tạo ra tên lửa, ông trả lời rất ngắn gọn “Tôi đọc sách”.

Các chuyên gia cho rằng, đọc sách là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng lãnh đạo. Đọc sách còn có thể giúp bạn giao tiếp tốt hơn và đồng cảm hơn.

Rõ ràng là, chẳng có bí quyết chung nào cho thành công của tất cả mọi người. Nhưng bằng cách này hay cách khác, bạn vẫn sẽ đi được đến thành công từ chính nỗ lực của bản thân mình. Vậy tại sao không dành ra một khoảng thời gian rảnh hàng tuần để đi đến thư viện và đọc những cuốn sách mà bạn yêu thích?

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM