Biên phòng kích hoạt lại mọi hoạt động phòng chống dịch

28/07/2020 08:42 AM | Xã hội

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong BĐBP, ở tất cả các cơ quan, đơn vị, từ chiều 26/7.

Chủ trì buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới tại Bộ Tư lệnh BĐBP chiều 26/7, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu phải ngăn chặn bằng được, không để cho các trường hợp nhập cảnh trái phép, và nếu đã nhập cảnh trái phép thì phải coi như những trường hợp nhiễm bệnh, một là phải đưa đi cách ly ngay, hai là sau đó phải xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.

“Bất luận là trường hợp nào đã vào mà xuất nhập cảnh trái phép lập tức đưa đi cách ly, sau cách ly thì bắt đầu phân loại, xử lý về hành chính và hình sự, chứ không thể nào chúng ta xử lý nương tay rồi để tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Tôi yêu cầu tất cả cấp trưởng, chính ủy, bí thư của các đơn vị trong toàn lực lượng không được phép đi ra khỏi địa bàn và vị trí chỉ huy, bắt đầu từ ngày hôm nay”, ông Chiến nói.

Ngày 27/7, kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng và các địa phương biên giới phải tăng cường kiểm soát và làm rõ các trường hợp vi phạm. Bộ Quốc phòng được yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc các cán bộ, chiến sĩ, cá nhân, đơn vị, địa phương vi phạm Luật Biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an thực hiện chủ trương đi từng ngõ, gõ từng nhà những địa bàn trọng điểm như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Đồng thời điều tra những cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật liên quan đưa người nhập cảnh trái phép.

Theo chỉ đạo của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định thành lập 8 đoàn công tác gọn nhẹ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch của lực lượng biên phòng ngay trong ngày 27/7. Các tỉnh được kiểm tra là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Lào Cai, An Giang và Tây Ninh. Các đoàn kiểm tra chậm nhất đến ngày 31/7 phải có báo cáo về.

Cho rằng cuộc chiến chống COVID-19 còn cam go, kéo dài, ông Chiến yêu cầu tăng cường tối đa lực lượng cho các đơn vị tuyến đầu và khẩn trương triển khai chủ trương về việc kiên cố hóa 250 chốt ở địa bàn trọng điểm. Làm như vậy để “anh em yên tâm ở tại đó lâu dài, bây giờ là chống dịch, sau đó đến các thách thức an ninh phi truyền thống khác, rồi sau là ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu và các hoạt động vi phạm quy chế biên giới”, ông nói.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 BĐBP, lực lượng đang duy trì 1.598 tổ, chốt trên các tuyến biên giới với 9.398 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng tham gia. Từ ngày 1/6 đến 25/7, qua tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện, bắt giữ 4.360 người xuất nhập cảnh trái phép, sau đó đưa đi cách ly theo quy định. Cùng với đó, lực lượng BĐBP làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu đã làm thủ tục nhập cảnh cho 137.877 lượt người, xuất cảnh cho 119.234 lượt người, bàn giao cách ly qua cửa khẩu là 31.280 người.

Chặn 14 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Ngày 27/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ngăn chặn nhóm 14 người gồm 9 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép về Việt Nam và có ý định trốn tránh cách ly y tế. Nhóm này gồm 10 người thường trú tại Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng và Hưng Yên; 4 người còn lại là dân địa phương dẫn đường nhằm thu lợi từ nhóm nhập cảnh trái phép, với số tiền 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,2 triệu đồng).

Từ đầu tháng 5 đến hết ngày 26/7, trên tuyến biên giới huyện Mèo Vạc, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 1.571 người (233 người ở Hà Giang, 1.338 người thuộc các địa phương khác trong cả nước) nhập cảnh trái phép, đưa về khu cách ly y tế. Sáng sớm 27/7, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, ngụ Khánh Hòa) chở trên xe 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm người Trung Quốc này khai nhận di chuyển từ Quý Châu, vượt biên bằng đường thủy xuống Lào Cai rồi đang trên đường từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TPHCM. Nhóm người này mang theo nhiều loại máy thu phát, sim thẻ và thẻ Visa. Mục đích vượt biên của họ đang được làm rõ.

Chốt chặn đường mòn, ngõ tắt

Bảy tháng qua, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thiết lập 146 lán, đội ở đường mòn, ngõ tắt trên rẻo biên cương. Sáng 27/7, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ quan, ban ngành chức năng địa phương nhằm tìm cách phòng, chống đại dịch COVID-19 và xem xét tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn, gần đây, số lượng nhập cảnh vào Lạng Sơn tăng đột biến với hơn 51.000 lượt người, phần lớn mang quốc tịch Trung Quốc. Bên cạnh đó, số người xuất nhập cảnh trái phép trên đường mòn, ngõ tắt biên giới cũng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khó kiểm soát, phức tạp.

Nguyễn Duy Chiến

Nguyễn Minh - Quang Lộc

Cùng chuyên mục
XEM