Biến máy giặt thành tiền: Bà nội trợ 39 tuổi chỉ ở nhà vẫn kiếm hơn 700 triệu đồng, mỗi ngày làm việc 2 tiếng

23/02/2023 12:14 PM | Kinh doanh

Máy giặt là thứ hầu như nhà nào cũng có nhưng không phải ai cũng có thể biến nó thành tiền như người phụ nữ này!

Biến máy giặt thành tiền: Bà nội trợ 39 tuổi chỉ ở nhà vẫn kiếm hơn 700 triệu đồng, mỗi ngày làm việc 2 tiếng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

*Bài viết là chia sẻ của Lori Fulford – bà nội trợ 39 tuổi ở Myrtle Beach (Nam Carolina, Mỹ).

Sau khi nghỉ việc ở công ty để trở thành bà nội trợ vào năm 2017, tôi muốn tìm cách kiếm thêm thu nhập tại nhà mà không bị ràng buộc với điện thoại cả ngày hoặc phải lo lắng về việc các con làm ồn. Tuy nhiên, các lựa chọn của tôi rất hạn chế.

Một ngày, tôi thấy bài đăng trên Facebook về việc kiếm thu nhập phụ với SudShare và quyết định đăng ký vào tháng 9/2021. Hiện tôi kiếm được 30.000 USD/năm (khoảng 715 triệu đồng) khi giặt đồ cho người khác và tôi có rất nhiều niềm vui khi làm việc này.

Dưới đây là câu chuyện của tôi:

Tôi cảm thấy hơi lo sợ một chút khi bắt đầu. SudShare là ứng dụng cho phép người dùng thuê người khác giặt đồ, sấy khô, gấp gọn và giao đồ đến tận nhà. Quá trình đăng ký rất đơn giản và sau vài ngày, tôi đã có những đơn đầu tiên. Tất cả những gì tôi cần là bằng lái xe và căn nhà không có người hút thuốc.

Biến máy giặt thành tiền: Bà nội trợ 39 tuổi chỉ ở nhà vẫn kiếm hơn 700 triệu đồng, mỗi ngày làm việc 2 tiếng - Ảnh 2.

Với SudShare, điều quan trọng khi bắt đầu là xây dựng thứ hạng. Thứ hạng càng cao, bạn càng nhận được nhiều đơn đặt hàng. Những tài khoản có thứ hạng cao thường nhận được yêu cầu đơn hàng sớm hơn. Tôi nhận được một số điểm nhất định dựa trên tốc độ nhận đơn và tốc độ trả hàng. Nếu may mắn, khách hàng sẽ cho bạn thêm tiền tip.

Ban đầu, tôi tập trung vào việc nhận hầu hết mọi đơn hàng mà mình nhận được. Bạn có thể điều chỉnh bán kính của mình trong ứng dụng theo khoảng cách bạn sẵn sàng di chuyển. Thời gian đầu, tôi cài đặt bán kính của mình là 40 km. Tôi đã lái xe khắp thị trấn để làm công việc này. Sau đó, khi đã xây dựng được một nhóm khách hàng thân thiết, tôi chỉ nhận đơn trong khoảng cách tối đa là 24 km.

6 tháng sau, tôi đã có thể thoải mái và không cần nhận mọi đơn hàng. Tôi không phải thức cả đêm để hoàn thành đơn hàng nữa vì đã có nhóm khách hàng thường xuyên.

Khách hàng cần trả 1 USD cho mỗi 0,45 kg quần áo giặt là và những người như tôi kiếm được 75 xu trong số 1 USD đó. Ngoài khách quen, thỉnh thoảng tôi có vài khách hàng mới. Nhưng nhìn chung, tôi đã có đủ khách quen để cung cấp dịch vụ cho họ ít nhất mỗi tháng 1 lần.

Hầu hết khách quen của tôi là những người bận rộn với gia đình và công việc toàn thời gian. Họ sử dụng dịch vụ này để có thêm một chút thời gian tập trung vào những thứ khác quan trọng hơn.

Biến máy giặt thành tiền: Bà nội trợ 39 tuổi chỉ ở nhà vẫn kiếm hơn 700 triệu đồng, mỗi ngày làm việc 2 tiếng - Ảnh 3.

Tôi luôn cố gắng để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Điều đó giúp công việc của tôi thuận lợi và được nhiều người biết đến hơn.

Tôi sử dụng một chiếc bảng chuyên dụng để gấp áo nhanh và gọn hơn. Các đôi tất cũng được tôi phân loại kỹ. Mọi đơn hàng đều được tôi sắp xếp ngăn nắp. Để tạo điểm nhấn, tôi buộc một dải ruy băng quanh túi giặt kèm theo một tấm thiệp cảm ơn khi gửi trả lại.

Ngay sau khi bắt đầu sử dụng SudShare, tôi đã tham gia nhiều nhóm Facebook địa phương nhất có thể (nhóm dành cho các bà mẹ, nhóm khu phố…) và thỉnh thoảng đăng bài quảng cáo. Việc quảng cáo, dù bạn cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cũng sẽ giúp tăng doanh thu.

Bên cạnh đó, bạn cần lên lịch trình cho phù hợp. Ví dụ, tôi thường lái xe đi lấy đồ và trả đồ vào buổi sáng. Khi các con đã ngủ, tôi mới hoàn thành phần còn lại của đơn hàng.

Tất nhiên, việc kinh doanh có lúc lên lúc xuống. Có những tháng tôi rất bận rộn nhưng cũng có tháng không có nhiều việc để làm. Vì thế, đây không phải việc mà bạn có thể dựa vào như nguồn thu nhập chính. Tôi cho rằng tốt hơn hết, bạn vẫn nên có một công việc phụ khác để có thêm thu nhập.

Nếu đơn hàng trùng với lúc gia đình đi du lịch hay sinh nhật của các con hay khi quá mệt, tôi sẽ từ chối. Điều mà tôi thích ở công việc này là tôi có thể chấp nhận hay từ chối bất kỳ đơn hàng nào vì tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Nguồn: BI

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM