Bí thư, Chủ tịch và 10 cán bộ xã ở Hải Dương đi cách ly, huyện cử tổ công tác đảm nhận nhiệm vụ cho xã

31/01/2021 22:45 PM | Xã hội

Lãnh đạo xã Nam Tân đã phải đi cách ly sau khi tiếp xúc gần với ca bệnh nhiễm Covid-19 và trở thành F1.

Chiều 31/1, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xác nhận việc ông và Bí thư Đảng ủy cùng hơn 10 cán bộ xã này phải đi cách ly tập trung.

Ông Toan cho biết, trong quá trình chỉ đạo, tham gia công tác phòng chống dịch, đoàn cán bộ của xã có tiếp xúc gần với một ca bệnh Covid-19 tại địa phương và trở thành F1. Ca bệnh là nam, 28 tuổi, người địa phương. Người này liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp ở thành phố Chí Linh.

"Huyện đã cử một tổ công tác về hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành hoạt động của xã trong thời gian này. Còn tôi vẫn hỗ trợ bằng cách chỉ đạo qua điện thoại", ông Toan nói.

Được biết, tổ công tác của UBND huyện Nam Sách có 8 thành viên do ông Vương Phức Thành, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, làm tổ trưởng, đã về đảm nhận nhiệm vụ tại xã Nam Tân.

Tại xã Nam Tân có 9 ổ dịch với 9 ca nhiễm Covid-19, địa phương này có 5 thôn, 5.300 nhân khẩu với 1.500 hộ dân.

Từ hôm 29/1, thôn Quảng Tân, xã Nam Tân với 350 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu, bị phong tỏa do người nhiễm Covid-19. Đến đêm 30/1, huyện Nam Sách quyết định cách ly toàn bộ và thiết lập 8 chốt phòng dịch tại xã Nam Tân.

Chiều ngày 31/1/2021, Bộ Y tế thông tin đã ghi nhận thêm 36 ca mắc bệnh Covid-19 mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 17 ca lây trong cộng đồng.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 ca bệnh mắc mới. Trong đó 5 ca bệnh trong vùng phong tỏa, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung và 4 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Chí Linh.

Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM