Bị Microsoft khai tử ứng dụng sau khi mua lại, doanh nhân này tiếp tục xây dựng ‘người kế nhiệm’

17/04/2022 16:29 PM | Kinh doanh

Christian Reber bán ứng dụng lập danh sách việc cần làm Wunderlist của mình cho Microsoft vào năm 2015 nhưng ứng dụng này bị đóng cửa 4 năm sau đó.

Doanh nhân người Đức Christian Reber từng bán ứng dụng lập danh sách việc cần làm Wunderlist của mình cho Microsoft vào năm 2015 với số tiền được cho là vào khoảng 100 – 200 triệu USD, để rồi “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ lại đóng cửa hoàn toàn ứng dụng này vào 4 năm sau đó. 

Tuy nhiên, anh lại đang huy động vốn cho Superlist, một ứng dụng do anh cùng với 4 doanh nhân khác, trong đó có hai người từng là đồng sáng lập của Wunderlist, xây dựng.

Reber nói với CNBC hồi đầu năm nay rằng việc bán lại Wunderlist cho Microsoft khiến anh cảm thấy thực sự không vui và khó chịu. Một trong những lý do chính khiến Reber thất vọng là việc Microsoft đóng cửa Wunderlist khiến anh cảm thấy ứng dụng này chưa bao giờ là sản phẩm mà anh tự tay xây dựng.

Nhưng Reber đã không bỏ cuộc ở đó. Năm 2021, anh cho ra mắt Superlist, một ứng dụng được mô tả là “người kế nhiệm” không chính thức của Wunderlist và là một dự án làm vì đam mê của anh.

Bị Microsoft khai tử ứng dụng sau khi mua lại, doanh nhân này tiếp tục xây dựng ‘người kế nhiệm’ - Ảnh 1.

Nhà sáng lập Christian Reber. Ảnh: Pitch

Superlist là một ứng dụng quản lý dự án và nhiệm vụ nhằm giúp mọi người cộng tác trong một thế giới làm việc theo phong cách “lai”. Ứng dụng này đang ở giai đoạn thứ hai trong vòng đời phát hành phần mềm.

“Những gì chúng tôi muốn làm là xây dựng ứng dụng tiêu chuẩn mang tính thực tiễn để giúp mọi người có thể cộng tác với nhau trong các dự án cá nhân và trong công việc”, Reber nói với CNBC. Nó là sự kết hợp giữa những sản phẩm dành cho doanh nghiệp như Asana và Trello và ứng dụng lên danh sách việc làm cá nhân như Things hay To Do.

“Tôi cảm thấy không có ứng dụng nào kết hợp được hai yếu tố đó”, Reber cho hay. Chính vì vậy, Superlist được thiết kế để giúp người dùng mở rộng quy mô một dự án từ một người lên 100 hoặc 200 người.

Đầu tuần này, công ty có trụ sở ở Berlin này thông báo đã nhận được 10 triệu euro (11 triệu USD) trong vòng huy động vốn hạt giống, dẫn đầu bởi quỹ đầu tư mạo hiểm EQT Ventures. Tổng số vốn đầu tư của công ty hiện là 13,5 triệu euro.

Quy mô thị trường phần mềm quản lý năng suất toàn cầu được dự báo đạt 102,98 tỷ USD vào năm 2027, vì vậy, vẫn còn nhiều cơ hội cho một công cụ như Superlist để phát triển, theo Ted Persson, Giám đốc của EQT Ventures.

Superlist cho biết họ sẽ sử dụng nguồn vốn mới để gấp đôi quy mô đội ngũ từ 20 lên 40 vào cuối năm 2022, thuê lập trình viên, chuyên viên thiết kế và đầu mối sản phẩm.

Ngoài Superlist, Reber cũng đồng sáng lập Pitch, một đối thủ của Microsoft PowerPoint. Doanh nghiệp 4 năm tuổi này, với khoảng 160 nhân viên, đã huy động được hơn 130 triệu USD và gần đây nhất được định giá 600 triệu USD.

Reber nói: “Tôi nghĩ việc huy động vốn cho các công ty công nghệ lúc này là vô cùng dễ dàng. Là một người sáng lập thường xuyên thành lập công ty, tôi cảm thấy chưa bao giờ việc huy động vốn lại thuận lợi như thế này”.

Theo Thạch Lam

Cùng chuyên mục
XEM