Bi hài chuyện đóng quân ở EURO 2020

04/06/2021 08:19 AM | Xã hội

Thay vì thiết lập một trung tâm huấn luyện dã chiến, nhiều ĐTQG dự EURO 2020 quyết định chọn cách phi truyền thống nhằm ứng phó với COVID-19 và các quy định ngặt nghèo của UEFA.

Đội tuyển Scotland đang đứng trước nguy cơ “vỡ trận” khi thời điểm EURO 2020 khởi tranh chỉ còn tính bằng ngày. Chỉ một ngày sau khi HLV Steve Clarke công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức, John Fleck được xác định dương tính với SARS-Cov-2. Tiền vệ của Sheffield United khiến 6 đồng đội, bao gồm Che Adams, Nathan Patterson, Stephen O’Donnell, David Marshall, John McGinn và Grant Hanley phải tạm thời cách ly.

Cùng Fleck, 6 cầu thủ nói trên đều vắng mặt ở trận giao hữu giữa đội tuyển Scotland gặp Hà Lan đêm 2/6. Trong trường hợp xấu nhất, HLV Steve Clarke có thể phải xáo trộn đội hình cho giải đấu lớn đầu tiên Scotland được góp mặt kể từ năm 1996 đến nay. Tuy nhiên, không riêng gì Scotland chịu ảnh hưởng từ nguy cơ COVID-19 bùng phát trong lòng đội bóng.

Tại EURO 2020, Scotland là một trong các nước chủ nhà. Một trong các thành phố lớn nhất của họ, Glasgow sẽ đăng cai tổ chức 4 trận đấu, bao gồm 3 trận đấu ở bảng D, Scotland - CH Séc, Croatia - CH Séc và Croatia - Scotland cùng một trận đấu ở vòng 1/8 tại sân Hampden Park.

Nhằm ứng phó với COVID-19, hai đội tuyển CH Séc và Croatia đã tuyên bố không đóng quân tại Scotland. Họ chấp nhận bay đi, bay về giữa các trận đấu để tránh trường hợp lây nhiễm COVID-19, bởi lẽ chỉ cần một người mắc bệnh, cả đội bóng có thể bị cách ly.

“ĐTQG Séc sẽ dành toàn bộ giải đấu UEFA EURO 2020 tại Prague thay vì trung tâm tập luyện ở Edinburgh như kế hoạch ban đầu”, một thành viên cấp cao của Liên đoàn bóng đá Séc khẳng định. “Tất cả là do các quy định và hạn chế COVID-19 ở Scotland. Chúng tôi sẽ bay đến tham dự từng trận đấu và bay về chuẩn bị cho trận tiếp theo”.

Tương tự như vậy, đội tuyển Croatia đã thay đổi toàn bộ kế hoạch ban đầu nhằm đảm bảo sự toàn vẹn cho đội hình. Họ sẽ đóng quân tại Rovinj bên bờ biển Adriatic thay vì đến St Andrews. Khoảng cách 4 ngày giữa các trận đấu ở vòng bảng EURO 2020 là đủ để các đội bóng hồi phục cho dù mất thêm thời gian di chuyển.

Đáng chú ý, ngay cả đội tuyển Scotland cũng có ý định… không đóng quân tại sân nhà. Họ đang cân nhắc ở lại Tây Ban Nha để tránh phát sinh sự cố không đáng có. Các ĐTQG sẽ thiết quân luật, nội bất xuất, ngoại bất nhập ngay từ bây giờ để tránh nguy cơ cách ly nguyên cả đội hình.

Quy định của UEFA cho phép các đội tuyển thay người không giới hạn trong trường hợp các cầu thủ dính chấn thương nặng hoặc mắc COVID-19. Tuy nhiên, các HLV chỉ bất đắc dĩ mới dùng đến sự trợ giúp này, bởi lẽ họ đã tốn rất nhiều công sức để lựa chọn những con người tối ưu nhất cho giải đấu.

Với việc EURO 2020 diễn ra đồng loạt ở 11 thành phố khác nhau trên khắp châu Âu, lựa chọn của Séc và Croatia có thể được nhiều đội tuyển khác noi theo. Khi đó, EURO sẽ trở thành một mùa du đấu đúng nghĩa như UEFA mong đợi.

Đội vô địch EURO chỉ được nhận cúp… giả

Cúp Henri Delaunay, cúp EURO chính thức được trao cho đội chiến thắng sau trận chung kết nhưng vẫn được UEFA lưu giữ sau buổi lễ. Nhà vô địch chỉ được mang về một bản sao của chiếc cúp này với kích thước y hệt. Họ thậm chí không được mang chiếc cúp giả này ra khỏi châu Âu nếu chưa xin phép UEFA.

Ngoài ra, đội vô địch và á quân sẽ lần lượt nhận được 40 huy chương vàng và 40 huy chương bạc để trao cho các cầu thủ và các thành viên trong ban huấn luyện. Trong khi đó, tất cả 24 đội tuyển được tham dự vòng chung kết EURO cũng được UEFA trao tặng một bảng kỷ niệm riêng.

Đặng Anh

Cùng chuyên mục
XEM