Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới

01/02/2022 10:16 AM | Xã hội

Cuộc sống của những nàng công chúa này sẽ thay đổi "một cách ngoạn mục" sau khi bước sang tuổi 18.

Công chúa Ingrid Alexandra, Na Uy

Công chúa Ingrid Alexandra là con trưởng của Thái tử Haakon và thuộc thế hệ nối tiếp thứ hai của ông nội cô, Vua Harald V. Cô dự kiến ​​sẽ trở thành Nữ hoàng thứ hai của Na Uy, sau Nữ hoàng Margaret ở thế kỷ thứ 15. Năm 1991, Hoàng gia Na Uy thay đổi quy định cho phép người con đầu tiên của nhà vua kế vị bất kể giới tính. Vì vậy, từ khi sinh ra, Công chúa Ingrid Alexandra đã được định sẵn sẽ trở thành Nữ hoàng tương lai.

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 1.

Công chúa Ingrid Alexandra. Ảnh: @ princessingriidalexandra / Instagram

Ngày 21/1 là kỉ niệm sinh nhật thứ 18 của Ingrid cũng là thời khắc đánh dấu rất nhiều thay đổi của công chúa Na Uy. Tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của công chúa Ingrid gồm một buổi dạ tiệc tại cung điện với sự tham dự của các hoàng gia khác, và đây sẽ là lần đầu tiên công chúa sẽ chính thức được đội vương miện. Tuần lễ sinh nhật của cô cũng sẽ bao gồm một buổi dạ tiệc tại thư viện mới của Oslo, cùng với các cuộc họp với quốc hội và cơ quan tư pháp. Quân đội Na Uy cũng thực hiện màn chào 21 phát súng như một lời tri ân tới vị nữ hoàng tương lai trị vì đất nước.

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 2.

Công chúa Ingrid của Na Uy đang học lái máy bay (Ảnh: @ princessingridalexandraa / Instagram)

Công chúa Ingrid Alexandra cũng tham gia buổi họp hàng tuần truyền thống đầu tiên của mình cùng Hội đồng Nhà nước sau khi bước sang tuổi 18, cùng với ông nội và cha cô, Thái tử Haakon.

Công chúa Aiko của Nhật Bản

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 3.

Công chúa Aiko chào báo giới nhân dịp đón tuổi trưởng thành tại Cung điện Hoàng gia Tokyo. Con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đánh dấu sinh nhật lần thứ 20 vào ngày 1/12/2021(Ảnh: EPA-EFE)

Công chúa Aiko tròn 20 tuổi vào tháng 12 /2021, độ tuổi mà các công chúa Nhật Bản bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ của hoàng gia. Cô đã tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày 1 /1 tại Hoàng cung Tokyo, đội vương miện và nhận lời chúc mừng sinh nhật từ cha mẹ là Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako .

Đây là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với thành viên Hoàng gia Nhật vì điều đó có nghĩa là, kể từ nay về sau, Công chúa chính thức trưởng thành và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia của mình. 

Aiko là con duy nhất của Naruhito và Hoàng hậu Masako, một cựu quan chức ngoại giao được đào tạo tại Harvard. Cô hiện đang theo học ngành văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin và cho biết bản thân sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ bằng cách tham gia vào các nhiệm vụ của hoàng gia.

Aiko, dù muốn hay không, cũng không đủ tư cách để bước lên Ngai vàng Hoa cúc. Theo luật pháp Nhật Bản, cô cũng sẽ phải rời Hoàng gia nếu kết hôn với một thường dân.

Luật Hoàng gia Nhật Bản năm 1947 chỉ cho phép nam giới kế vị và buộc các thành viên hoàng gia nữ nếu kết hôn với thường dân sẽ mất địa vị hoàng tộc.

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 4.

Công chúa Aiko của Nhật Bản, con gái của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, chụp ảnh cùng chú chó cưng Yuri tại dinh thự Akasaka Estate của cô ở Tokyo. (Ảnh: Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản / AFP)

Quận chúa Louise Windsor của Anh

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 5.

Quận chúa Louise Windsor (Ảnh: @ louise_windsor2003/Instagram)

Quận chúa Louise Windsor là con đầu lòng và là con gái duy nhất của Hoàng tử tử Edward, Bá tước xứ Wessex và Sophie, Bá tước xứ Wessex và cũng là cháu gái nhỏ nhất của Nữ hoàng Elizabeth II. Hiện nay cô xếp thứ 13 trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh

Hoàng tử Edward và Sophie Wessex đã chọn không phong cho con cái họ tước hiệu hoàng tử và công chúa ngay từ khi mới sinh ra để bảo vệ quyền riêng tư và khuyến khích con cái họ có thể lựa chọn cuộc sống trưởng thành như một người bình thường.

Mặc dù Louise đã có quyền lựa chọn tước hiệu Hoàng gia khi cô đủ tuổi vào tháng 11 năm ngoái, nhưng mẹ của cô từ lâu đã nói, điều này có thể sẽ không cần thiết. Bà đã nuôi nấng các con của mình với mong đợi có thể không thực hiện các nhiệm vụ của hoàng gia.

Mặc dù Louise vẫn có một cuộc sống kín đáo, tuy nhiên khi trưởng thành cô cũng dần ra mắt công chúng. Lần đầu tiên xuất hiện của quận chúa là trên màn ảnh trong một bộ phim tài liệu của BBC vào năm ngoái, nói về ông nội quá cố của cô là Hoàng tử Philip . Kể từ đó, nhiều tài liệu cho rằng, cô có thể sẽ thay đổi ý định và chính thức nhận tước hiệu Hoàng gia cũng như đảm nhiệm nhiều trọng trách hoàng tộc hơn.

Công chúa Amalia của Hà Lan

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 6.

Công chúa Catharina-Amalia (Ảnh: @ princess.catharinaamalia / Instagram)

Công chúa Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria sẽ là người kế vị ngai vàng sau khi cha cô, Vua Willem-Alexander của Hà Lan nắm giữ ngôi vương thoái vị. Cô giữ tước vị Công chúa xứ Orange với vai trò là người thừa kế được truyền ngôi. Khi cô tròn 18 tuổi vào tháng 12, cha cô đã bổ nhiệm cô là Hiệp sĩ Đại Thập tự của Hội Sư tử Hà Lan (một hội hiệp binh của Hà Lan do Vua William I của Hà Lan thành lập vào ngày 29/9/1815) và Hiệp sĩ trong Gia đình Sư tử vàng của Nassau. Cô cũng trở thành thành viên của Hội đồng Nhà nước và Bộ phận Cố vấn.

Cô cũng có thể kết hôn với người thuộc bất kỳ giới tính nào mà không sợ bị tước quyền kế vị. Công chúa xứ Orange sẽ nhận được khoản trợ cấp 131.000 USD sau sinh nhật lần thứ 18 và 1,8 triệu USD khi tròn 19 tuổi. Khi đến tuổi trưởng thành, Catharina-Amalia cũng sẽ giữ vị trí cố vấn chính thức trong Hội đồng Nhà nước Hà Lan. Là người đứng đầu tiên trong danh sách những người kế vị ngai vàng, công chúa Hà Lan sẽ gánh vác nhiều trọng trách lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, công chúa Amalia đã bày tỏ sự miễn cưỡng đối với tước vị nữ hoàng và thậm chí từ chối nhận khoản trợ cấp 1,8 triệu USD hàng năm. Cuốn tiểu sử của Claudia de Breij có tựa đề "Amalia" được hoàng gia Hà Lan đồng ý xuất bản đã viết rằng, nếu cha cô qua đời khi cô vẫn còn nhỏ, cô sẽ mời mẹ mình là hoàng hậu Maxima trở thành Nữ hoàng.

Công chúa Alexia của Hà Lan

Bí ẩn cuộc sống của những công chúa nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 7.

Công chúa Alexia của Hà Lan 17 tuổi (Ảnh: @ alexiavanoranje / Instagram)

Công chúa Alexia là con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima. Công chúa Alexia là thành viên của Hoàng gia Hà Lan và hiện đứng thứ 2 trong dòng kế vị ngai vàng của Hà Lan sau khi chị gái cô Amalia trở thành Nữ hoàng.

Alexia, đang theo học cùng với Công chúa Leonor của Tây Ban Nha tại Đại học UWC Atlantic danh tiếng. Khi tròn 18 tuổi vào tháng 12, cô sẽ hỗ trợ chị gái khi công chúa Amalia chuẩn bị đảm nhiệm ngôi vương.

(Tổng hợp)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM