Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như “vỡ trận”

05/05/2020 08:02 AM | Xã hội

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, không phải bệnh viện nào cũng thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covd-19.

Sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội và nghỉ lễ, ngày 4/5, nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội tổ chức khám bệnh ngoại trú với những mức độ khác nhau. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên VOV, không phải bệnh viện nào cũng thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như “vỡ trận” - Ảnh 1.
Người dân khai báo thông tin sức khỏe mà không có nhân viên y tế hướng dẫn.

Từ ngày 4/5, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tổ chức khám bệnh trở lại đối với những bệnh nhân có giấy hẹn tái khám. Ngay từ sáng sớm, Bệnh viện đã tổ chức phân luồng người vào viện qua nhiều bước, kiểm tra giấy tờ ngay từ cổng vào, đo thân nhiệt từ xa, tổ chức cho bệnh nhân và người nhà khai báo thông tin y tế và thực hiện khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m.

Nhiều người cho biết, theo lịch được hẹn khám lại từ 23/4 nhưng nay mới được khám lại. “Vợ tôi bị mổ tuyến giáp lẽ ra khám lại từ tháng trước nhưng nay bệnh viện mới khám lại. Tôi được đo nhiệt độ, sát khuẩn, đứng xếp hàng chờ khám cách nhau khoảng 1m”, anh Nam ở Hải Dương cho biết.

Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như “vỡ trận” - Ảnh 2.

Người dân đến khám đông.

Mặc dù việc vận động bệnh nhân có bệnh lý tâm thần thực hiện các quy định phòng dịch gặp khó khăn nhưng các y, bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai vẫn kiên trì cùng người nhà giám sát người bệnh thực hiện.

Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Nguyễn Văn Dũng cho hay: “Có bệnh nhân chúng tôi 2 lần phát khẩu trang cho nhưng nhất định không đeo, chúng tôi phải dụng biện pháp cưỡng chế, sau đó bệnh nhân đã nghe theo. Trước khi đến khám, bệnh nhân đều phải gọi cho bác sĩ. Nếu cần thiết mới đến khám, nếu chưa cần thiết thì uống thuốc theo đơn hoặc khám tại tuyến dưới. Tuy nhiên 1 số bệnh nhân không được hẹn trước vẫn đến nên chúng tôi phải bố trí sao cho phù hợp với điều kiện hiện có…”.

Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như “vỡ trận” - Ảnh 3.

Người dân ngồi chờ san sát nhau.

Từng bị phong tỏa nhiều ngày vì có ổ dịch Covid-19 nên Bệnh viện Bạch Mai triển khai kế hoạch khám bệnh trở lại với từng giai đoạn cụ thể. Dự kiến sau ngày 15/5, nếu tình hình dịch bệnh không diễn biến phức tạp, bệnh viện sẽ tiếp nhận 30% số giường bệnh hiện có.

Cách Bệnh viện Bạch Mai không xa, Bệnh viện Da liễu Trung ương sáng nay gần như “vỡ trận” khi tiếp nhận quá đông bệnh nhân đến khám bệnh. Trong khu vực chờ khám, người bệnh ngồi san sát nhau, không đảm bảo khoảng cách theo quy định. Người dân tự khai báo thông tin sức khỏe mà không có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như “vỡ trận” - Ảnh 4.
Người dân xếp hàng chờ chiếu chụp.

“Tôi cho cháu đi khám da liễu mà đến đây thấy đông quá. Như thế này thì không đảm bảo phòng dịch được”, anh Đặng Văn Tiến ở Xuân Trường, Nam Định đưa con trai đi khám chia sẻ.

Không còn ghế ngồi và không chịu được sự ngột ngạt trong khu vực chờ khám bệnh, bà Nguyễn Thị Thoa ở Sóc Sơn, Hà Nội lo ngại lây nhiễm Covid-19 nên đã đưa chồng đang bị bệnh ngoài da ra khoảng sân nhỏ của Bệnh viện Da liễu Trung ương để hít khí trời.

“Tôi đưa chồng đi khám mà thấy đông quá, ngột ngạt lắm nên tôi ra đây đứng. Trong chỗ chờ lấy kết quả chẩn đoán, mọi người đứng san sát nhau, chật chội lắm, không đảm bảo khoảng cách về phòng dịch đâu”, bà Thoa bức xúc.

Tại một số bệnh viện khác như Phụ sản Trung ương, số lượng bệnh nhân đông, trong khi đó phải giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 1 mét tại khu khám bệnh nên nhiều bệnh nhân phải xếp hàng dài ra tận vỉa hè ngoài đường. Bệnh viện phải nhờ lực lượng công an địa phương giữ gìn trật tự và thực hiện đúng khoảng cách hướng dẫn để phòng dịch Covid-19./.

Theo Văn Hải

Cùng chuyên mục
XEM